Trong ngày Valentine, bạn tuyệt đối đừng làm người thứ 3. Cho dù những người bạn thân thiết ngỏ ý mời bạn đi cùng đôi của họ nhưng đừng vì lời chào mời nhiệt tình quá mà vô tình trở thành “kì đà cản mũi”. Bởi vì ngày Valentine thực chất để là để cho các cặp đôi hẹn hò với nhau.Nếu có nhận lời thì bạn cũng sẽ nhanh chán vì sẽ cảm thấy mình là người thừa và đáng ra không nên xuất hiện trong hoàn cảnh đó. Vì vậy, hãy để các cặp tình nhân kia có được ngày hạnh phúc của họ. Nếu đang FA, hãy chọn một việc gì thích hợp vào ngày Valentine như ở nhà xem 1 bộ phim hay đi ăn tối cùng với bố mẹ.Điều tiếp theo mà bạn không nên làm là chia tay vào ngày Valentine. Bạn có thể phải chờ đợi rất lâu để đủ chín chắn hoặc đã quá chán nản khi bên cạnh người mình không còn yêu nữa. Nhưng trong ngày Valentine, bạn hãy cố gắng đừng để đối phương rơi vào thế bí khi bạn nói chia tay.Cách né tránh ngày Valentine đơn giản nhất là cáo ốm để không phải ra ngoài cùng người đó với kế hoạch lãng mạn cho ngày lễ tình nhân. Bạn hãy lên kế hoạch cho việc chia tay nhưng không phải ngày này.Valentine cô đơn, bạn có thể rất nhớ người cũ và cảm thấy thôi thúc nhấc máy điện thoại lên để gọi hoặc nhắn tin.Nhưng ngay cả khi người cũ còn độc thân thì hành động của bạn của bạn cũng khiến họ cảm thấy bạn đang vào tuyệt vọng và cố níu kéo. Vì vậy, thay vì để mình bị cám dỗ bởi hình ảnh người cũ, bạn có thể gọi một nhóm bạn thân ra ngoài xem phim hoặc đi ăn tối.Vì sợ cô đơn, bạn nghĩ đến chuyện hẹn hò với anh chàng mới quen. Điều này khiến bạn trở nên vụng về, lúng túng bởi xung quanh có nhiều đôi đang hạnh phúc và nhìn nhau say đắm.Áp lực cho buổi hẹn hò đầu tiên sẽ đè nặng lên cả hai và không khí buổi hẹn hò dễ căng thẳng khiến mọi chuyện xấu đi khi hai bạn không hợp gu nhau. Vậy nên với người mới, nên hẹn hò vào một ngày khác và đừng để Valentine trở thành một ngày mà cả 2 bạn cảm thấy đau thương.
Trong ngày Valentine, bạn tuyệt đối đừng làm người thứ 3. Cho dù những người bạn thân thiết ngỏ ý mời bạn đi cùng đôi của họ nhưng đừng vì lời chào mời nhiệt tình quá mà vô tình trở thành “kì đà cản mũi”. Bởi vì ngày Valentine thực chất để là để cho các cặp đôi hẹn hò với nhau.
Nếu có nhận lời thì bạn cũng sẽ nhanh chán vì sẽ cảm thấy mình là người thừa và đáng ra không nên xuất hiện trong hoàn cảnh đó. Vì vậy, hãy để các cặp tình nhân kia có được ngày hạnh phúc của họ. Nếu đang FA, hãy chọn một việc gì thích hợp vào ngày Valentine như ở nhà xem 1 bộ phim hay đi ăn tối cùng với bố mẹ.
Điều tiếp theo mà bạn không nên làm là chia tay vào ngày Valentine. Bạn có thể phải chờ đợi rất lâu để đủ chín chắn hoặc đã quá chán nản khi bên cạnh người mình không còn yêu nữa. Nhưng trong ngày Valentine, bạn hãy cố gắng đừng để đối phương rơi vào thế bí khi bạn nói chia tay.
Cách né tránh ngày Valentine đơn giản nhất là cáo ốm để không phải ra ngoài cùng người đó với kế hoạch lãng mạn cho ngày lễ tình nhân. Bạn hãy lên kế hoạch cho việc chia tay nhưng không phải ngày này.
Valentine cô đơn, bạn có thể rất nhớ người cũ và cảm thấy thôi thúc nhấc máy điện thoại lên để gọi hoặc nhắn tin.
Nhưng ngay cả khi người cũ còn độc thân thì hành động của bạn của bạn cũng khiến họ cảm thấy bạn đang vào tuyệt vọng và cố níu kéo. Vì vậy, thay vì để mình bị cám dỗ bởi hình ảnh người cũ, bạn có thể gọi một nhóm bạn thân ra ngoài xem phim hoặc đi ăn tối.
Vì sợ cô đơn, bạn nghĩ đến chuyện hẹn hò với anh chàng mới quen. Điều này khiến bạn trở nên vụng về, lúng túng bởi xung quanh có nhiều đôi đang hạnh phúc và nhìn nhau say đắm.
Áp lực cho buổi hẹn hò đầu tiên sẽ đè nặng lên cả hai và không khí buổi hẹn hò dễ căng thẳng khiến mọi chuyện xấu đi khi hai bạn không hợp gu nhau. Vậy nên với người mới, nên hẹn hò vào một ngày khác và đừng để Valentine trở thành một ngày mà cả 2 bạn cảm thấy đau thương.