Vợ nhẫn tâm bỏ thuốc chuột vào lòng lợn đầu độc chồng

Google News

(Kiến Thức) - Đang nấu dở nồi lòng lợn anh Phi ra ngoài, lúc này Huệ lén bỏ toàn bộ gói thuốc diệt chuột vào nồi lòng với ý định đầu người chồng.

Đại tá Trần Sỹ Phàng – Trường Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết. Hiện đơn vị đang tạm giữ đối tượng Đậu Thị Huệ (SN 1988, trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc). Huệ đã đến cơ quan điều tra khai nhận hành vi bỏ thuốc độc vào nồi lòng để đầu độc chồng mình là Phan Trường Phi.
Vo nhan tam bo thuoc chuot vao long lon dau doc chong
 Do cuộc sống không hòa thuận nên Huệ đã âm mưu đầu độc chồng mình là anh Phi. Nhưng rất may anh phi kịp phát hiện ra. Ảnh minh họa.
Trước đó, cuộc sống gia đình không hòa thuận. Giữa Huệ và Phi liên tục xảy ra cãi vã. Đỉnh điểm giữa hai người đã thống nhất “giải thoát” cho nhau và đồng ý làm đơn ly dị.
Buổi chiều anh Phi ra chợ mua lòng lợn về để nấu ăn. Trong lúc đang nấu dở nồi lòng anh Phi có  việc phải đi ra ngoài. Chớp lấy cơ hội Huệ đã lẻn vào bỏ gói thuốc diệt chuột vào nồi lòng anh Phi đang nấu dở với ý định sẽ đầu độc chồng mình.
Nhưng sự việc bị anh Phi phát giác và đưa nguyên nồi lòng đến cơ quan công an trình báo. Khi công an tới xác minh tại hiện trường thì Huệ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tại đây lực lượng chức năng thu giữ một gói Fokeba 200% còn nguyên và một vỏ Fokeba 20% là thuốc diệt chuột cực độc.
Chiều ngày 29/3 Đậu Thị Huệ đã trở về địa phương và đến cơ quan công an huyện Nghi Lộc đầu thú về hành vi của mình. 
Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu vật phẩm từ nồi lòng lợn gửi ra Hà Nội để giám định. Vụ việc đang được công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.
Nhật Quang

>> xem thêm

Bình luận(0)