Nam thanh niên chiếm đoạt gần 600 triệu đồng của sếp

Google News

Do cần tiền trả nợ, cá cược trực tuyến… Phan Thế Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt của sếp gần 600 triệu đồng nên bị tuyên phạt 12 năm tù.

Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Thế Cường (SN 1994, trú thôn Đức Hương Quang, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản cáo trạng, đối tượng Phan Thế Cường và anh Phạm Hồng Nguyên (SN 1975, trú khối 10, phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) có mối quan hệ quen biết từ trước nên vào khoảng cuối năm 2020, anh Nguyên thuê Cường đến làm việc tại các cửa hàng cho vay tài chính của mình mở tại huyện Nghi Xuân và TP Vinh.

Nam thanh nien chiem doat gan 600 trieu dong cua sep
 Bị cáo Phan Thế Cường tại phiên tòa.

Đến tháng 3/2021, anh Nguyên tiếp tục thuê Cường đến làm việc tại cửa hàng tài chính ở thị trấn Phố Châu (Hương Sơn). Khoảng tháng 5/2021, anh Nguyên giao cho Cường quản lý toàn bộ cửa hàng tại thị trấn Phố Châu.

Trong quá trình đảm nhận công việc, do cần tiền chi tiêu, trả nợ và cá cược trực tuyến nên khoảng đầu năm 2022, Phan Thế Cường đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của anh Phạm Hồng Nguyên bằng hình thức: thông qua việc thu tiền trả nợ (gốc và lãi) của 16 khách hàng vay tiền tại cửa hàng nhưng không tất toán khoản vay, không báo cáo anh Nguyên biết và lập khống khách hàng ảo trả tiền lãi để lừa dối chiếm đoạt của anh Nguyên với tổng số tiền 580 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Phan Thế Cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Thế Cường 12 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bị bắt vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Hòa thượng “dởm” khai gì?
 

 

Hạo Nhiên

>> xem thêm

Bình luận(0)