Hải Phòng: Ba công nhân thương vong khi cẩu sắt xây nhà

Google News

Cơ quan chức năng TP Hải Phòng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc điện giật tại một công trình dân sinh khiến 3 người thương vong.

Sáng ngày 31/7, tại công trình xây dựng của nhà ông Đoàn Ngọc Th. (thôn Bắc 2, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), nhóm thợ đang cẩu thanh sắt bằng máy tời lên mái tầng ba để ghép cốp pha thì chạm vào đường dây điện 110kV.
Hậu quả, ông Đinh Khắc Tr. (SN 1967), là thợ xây bị điện giật tử vong tại chỗ. 2 người khác là ông Vũ Văn T. và Đoàn Văn T. bị điện giật bỏng mặt, chân tay và nhiều vị trí khác trên cơ thể.
Hai Phong: Ba cong nhan thuong vong khi cau sat xay nha
Nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường 
Nhận được tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hải Phòng đã khẩn trương điều động phương tiện, lực lượng tới hiện trường, tổ chức cứu nạn, cứu hộ.
Được biết, công trình dân sinh trên nằm cách đường điện 110kV khoảng 5m, tại thời điểm xảy ra vụ việc trên địa bàn huyện Thủy Nguyên có mưa lớn.
Các nạn nhân bị thương đã được đưa cấp cứu tại bệnh viện hữu nghị Việt – Tiệp (TP Hải Phòng).
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
>>> Mời độc giả xem thêm video Vụ lật xe chở khách Trung Quốc, 4 người tử vong: Tài xế khai gì?
 
Thiên Di

>> xem thêm

Bình luận(0)