Hà Nội đón nắng nóng kéo dài

Google News

Từ ngày mai (1/4), Hà Nội tăng 2-3 độ so với hôm nay, trời có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này có thể kéo dài 4-5 ngày ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm nay (31/3), khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35-37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35-37, có nơi trên 37 độ như Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38.7 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37.2 độ, Nam Đông (T.T.Huế) 37.3 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 37.5 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ và Tây Nguyên hôm nay có nắng nóng cục bộ.

Dự báo ngày mai (1/4), nắng nóng mở rộng ra toàn miền Bắc, bao gồm thủ đô Hà Nội. Trong đó, khu vực phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-55%.

Khu vực Nam Bộ ngày mai tiếp tục có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-55%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên ngày mai có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-50%.

Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5/4. Ở phía Đông Bắc Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/4. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Thủ đô Hà Nội ngày mai ít mây, trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Từ 2-4/4, Hà Nội tiếp tục ít mây, trời oi nóng với nhiệt độ cao nhất 36-37 độ. Từ 5/4, Hà Nội đón mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nhiệt độ trên là nhiệt độ được dự báo trong lều khí tượng. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn, phụ thuộc vào điều kiện địa hình, hướng gió, tỷ lệ cây xanh, mặt nước cũng như vấn đề đô thị hoá.

 
Theo Nguyễn Hoài/Tiền phong

>> xem thêm

Bình luận(0)