Đình chỉ Đảng, công tác Thẩm tra viên nhận hối hộ

Google News

(Kiến Thức) - Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đang tiến hành các thủ tục cần thiết để đình chỉ sinh hoạt Đảng, công tác đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

Thông tin trên được ông Đoàn Hoa, Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê cho biết vào sáng nay (26/2).
Theo ông Hoa, đến thời điểm này vẫn chưa nhận được văn bản chính thức nào từ phía các cơ quan điều tra. Tuy nhiên, với những thông tin đã nhận được qua phương tiện truyền thông, Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê đang báo cáo sự việc lên VKSDN Tối cao, Thành ủy và ban Nội chính TP Đà Nẵng, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành đình chỉ sinh hoạt Đảng và công việc đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương (41 tuổi), thẩm tra viên.
 Bà Hương vào thời điểm bị bắt quả tang đang nhận hối lộ
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương bị cơ quan chức năng bắt quả tang khi đang nhận 29 triệu đồng từ bà Ngô Thị Ngọc Diệp (47 tuổi), trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tại một quán cà phê trên đường Thái Thị Bôi vào cuối giờ chiều ngày 24/2.
Thông tin ban đầu cho biết, bà Hương khai nhận số tiền này dùng để “chung chi” cho việc thi hành một bản án chia tài sản mà bà Ngô Thị Ngọc Diệp chính là đương sự.
Sau khi bị bắt quả tang đang nhận hối lộ tại quán cà phê, bà Hương bị dẫn giải về phòng làm việc ở Chi cục Thi hành án quận Thanh Khê để cơ quan chức năng khám xét. Rạng sáng này 25/2, bà Hường được chuyển tới trại giam Hòa Sơn.
Khắc Lịch

Bình luận(0)