Chiều nay, Thủ tướng chủ trì cuộc họp về BOT Cai Lậy

Google News

(Kiến Thức) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết chiều nay Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì cuộc họp về BOT Cai Lậy. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa cho biết, chiều nay (4/12, Thủ tướng sẽ chủ trì cuộc họp về BOT Cai Lậy (Tiền Giang) và có chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải.
Tình hình hiện tại đến trưa ngày 4/12, BOT Cai Lậy vẫn đang phải xả trạm sau khi vấp phải nhiều phản ứng của cánh tài xế khi thu phí trở lại vào 9h sáng ngày 30/11.
Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Vietnamnet
Trước đó, trong phiên họp thường kỳ tháng 11/2017 diễn ra vào sáng 1/12, khi đề cập tới vấn đề trạm thu phí BOT, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có báo cáo tổng hợp, trình Thường trực Chính phủ, đặc biệt là công trình BOT Cai Lậy, Tiền Giang để đánh giá toàn diện. Thủ tướng yêu cầu "không để kéo dài tình trạng này".
Trạm thu phí BOT Cai Lậy sau 3 tháng tạm dừng đã thu phí trở lại vào sáng 30/11. Tuy nhiên, việc thu phí đã vấp phải sự phản đối của người dân và các lái xe.
Trong 5 ngày liên tiếp từ 30/11 đến 4/12, BOT Cai Lậy liên tục phải xả trạm để tránh ùn tắc. Thậm chí có ngày đã phải xả trạm tới hơn chục lần kéo từ sáng tới tận đêm khuya.
P.H

>> xem thêm

Bình luận(0)