Cận cảnh hơn 3 giờ căng mình dập tắt đám cháy ở quận 7

Google News

13 xe, 2 xuồng máy, 1 tàu cùng 80 cán bộ, chiến sĩ PCCC được điều động đến hiện trường dập tắt đám cháy ở quận 7, TP HCM.

Khuya 11-11, liên quan đến vụ cháy lớn nhà kho ở quận 7, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP HCM đã có thông tin chính thức.

Can canh hon 3 gio cang minh dap tat dam chay o quan 7

Khoảng 2.000 m2 diện tích bị thiêu rụi.

Theo PC07, gần 19 giờ cùng ngày, PC07 nhận tin báo cháy Công ty TNHH TM-DV Đức Thành ở hẻm 37, đường Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, quận 7 nên đã điều động 13 xe, 2 xuồng máy, 1 tàu cùng 80 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Ngọn lửa được khống chế lúc 19 giờ 27 và dập tắt đám cháy vào khoảng 21 giờ 50.

CLIP: Kho hàng diện tích 17.000 m2 bị cháy ở quận 7

Nguyên nhân đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Diện tích bị cháy khoảng 2.000 m2 trên tổng 17.000 m2 diện tích công ty. Ngoài ra các thiết bị văn phòng (máy tính), thiết bị điện tử khác, thùng carton cũng bị cháy rụi.

Một số do phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận:

Can canh hon 3 gio cang minh dap tat dam chay o quan 7-Hinh-2

Nhiều lực lượng được điều động đến hiện trường.

Can canh hon 3 gio cang minh dap tat dam chay o quan 7-Hinh-3

Cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa.

Can canh hon 3 gio cang minh dap tat dam chay o quan 7-Hinh-4

Thượng tá Đỗ Văn Kháng, Phó Trưởng Phòng PC07, là người chỉ huy chữa cháy trực tiếp tại hiện trường.

Can canh hon 3 gio cang minh dap tat dam chay o quan 7-Hinh-5

Xuồng cũng được điều động đến hiện trường.

Theo Anh Vũ/Người lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)