Bé gái 10 tuổi bị hàng xóm nổi máu dê hiếp dâm

Google News

Thấy cháu T. mang cá đến, Nguyễn Văn Đông đã nảy sinh ý định hiếp dâm và khống chế thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 8/12, TAND tỉnh Thanh Hóa đã xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Đông (SN 1951) về hành vi hiếp dâm trẻ em.
 Nguyễn Văn Đông tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 27/7/ 2015, anh Nguyễn Văn Luân (bố đẻ cháu T. (trú ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành) bảo con gái là N.P.T. (SN 2005), mang cá vừa đánh sang cho gia đình ông Nguyễn Văn Đông (SN 1951, ở cùng xóm), khi cháu T. mang cá sang thì chỉ có ông Đông ở nhà.
Lúc này, Nguyễn Văn Đông nảy sinh ý muốn quan hệ tình dục với cháu T. và bảo T. “vào nhà mà xem tivi, ông ra đồi bứt quả về ăn”.
Được một lúc Đông đi qua chỗ cháu T. bất ngờ bế cháu T. lên giường và khống chế, thực hiện hành vi đồi bại.
Sau khi về nhà, cháu T. đã kể mọi chuyện với gia đình, quá đau lòng, gia đình cháu T. đã làm đơn tố giác hành vi đồi bại của Nguyễn Văn Đông.
Tại phiên tòa, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Văn Đông đã bị tuyên phạt 7 năm tù và bồi thường tổn thất tinh thần theo qui định.
Theo VOV News

Bình luận(0)