Trung Quốc sợ nhất loại vũ khí nào của Mỹ? (2)

Google News

(Kiến Thức) - Ngoài tàu sân bay, tàu ngầm, F-22 Raptor và B-2 Spirit cũng là 2 loại vũ khí tấn công mạnh bậc nhất thế giới của Mỹ khiến Trung Quốc phải “lạnh gáy”.

Tiêm kích tàng hình F-22 Raptor
F-22 Raptor là máy bay chiến đấu thế hệ 5 đang được sử dụng duy nhất trên thế giới hiện nay. Đây là loại máy bay chiến đấu một ghế ngồi, có khả năng tấn công đối đất, trinh sát và tác chiến điện tử, có thể bay tuần tra với tốc độ siêu âm không cần đốt nhiên liệu lần 2.
F-22 có thể mang được 2 quả tên lửa phòng không tầm ngắn AIM-9X và 6 quả tên lửa phòng không tầm trung AIM-120. Trong tác chiến đấu đối đất, máy bay này có thể mang vũ khí không đối đất dẫn đường chính xác.
 Máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor.
Lý do Trung Quốc sợ máy bay chiến đấu F-22 là vì trong kho vũ khí của nước này không có loại vũ khí nào có thể so sánh với máy bay chiến đấu của Mỹ. Trong tương lai gần, bất luận là máy bay chiến đấu F-22 được triển khai ở đâu thì nó đều có thể thống trị vùng trời của nó.
Trong khi máy bay sản xuất trong nước J-10 và các loại máy bay sao chép của Su-27/30 (J-11, J-16) của Trung Quốc đều không phải là máy bay chiến đấu tàng hình, cho nên khi phải giao chiến ngoài tầm nhìn với máy bay chiến đấu F-22 sẽ là một bất lợi.
Trong sức nóng của chiến tranh, chiến đấu cơ F-22 Raptor có thể thông qua tấn công máy báy mang tính hỗ trợ từ xa cho máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của quân đội Trung Quốc và làm suy yếu sức chiến đấu của Không quân Trung Quốc. Theo đó, F-22 có thể tránh được hoạt động tuần tra chiến đấu trên không và phát động tấn công đối với máy bay cảnh báo như KJ-2000 và máy bay tiếp dầu như H-6 của Trung Quốc.
Đối với Không quân Trung Quốc, khả năng tấn công đối đất và tác chiến điện tử của F-22 cũng là một khó khăn khó vượt qua. Khả năng tránh radar của chiến đấu cơ F-22 khi ném bom mục tiêu mặt đất, khiến nó trở thành một nền tàng có thể thâm nhập vào hệ thống phòng không Trung Quốc.
Việc Mỹ triển khai luân phiên F-22 ở Nhật Bản là thách thức lớn với Trung Quốc.
Để có thể đối kháng với máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ thì Trung Quốc cũng đang phát triển máy bay thế hệ 5. Mặc dù con đường phát triển J-20 vẫn chưa xác định, nhưng nó cũng có thể trở thành một thách thức đối với máy bay F-22. Bên cạnh đó còn có một loại máy bay chiến đấu thế hệ 5 khác mà Trung Quốc nghiên cứu chế tạo là máy bay chiến đấu J-31.
Hiện các máy bay thế hệ 5 này đều đang bay thử nghiệm, nhưng 2 loại chiến đấu cơ này muốn đưa vào sử dụng, có thể vẫn phải mất thêm một thập niên nữa. Trong thời gian này, Trung Quốc vẫn phải đối mặt với mối đe dọa của chiến đấu cơ F-22.
Máy bay ném bom B-2 Spirit
B-2 Spirit là một trong những nền tảng vũ khí nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay, cũng là một trong những loại vũ khí nguy hiểm nhất.
Máy bay B-2 trong mục đích thiết kế ban đầu của Mỹ dùng để thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân chiến lược, nhưng sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh được sử dụng như một máy bay ném bom thông thường.
 Oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit.
Loại máy bay ném bom này có thể bay liên tục 6.000 dặm mà không cần tiếp nhiên liệu và dễ dàng xuyên thủng mạng lưới phòng không đối phương với khả năng tàng hình mạnh mẽ. Khả năng mang vác vũ khí của B-2 là cực kỳ khủng khiếp, tùy thuộc từng nhiệm vụ nó có thể mang: 18 tấn bom thông thường Mk82 (tổng số 80 quả); 12 tấn bom CBU (tổng số 36 quả); 16 máy phóng quay gắn bom Mk84, JDAM-84/102; 16 máy phóng quay lắp bom hạt nhân B61, B83. Những đặc điểm này khiến B-2 trở thành hệ thống vũ khí nguy hiểm nhất hiện nay.
Đối với Bắc Kinh, B-2 là một loại nền tảng vũ khí đáng sợ, vì nó không chỉ không thể bị phát hiện, mà còn có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Trung Quốc. Theo đó, B-2 có thể cất cánh từ căn cứ Andersen (Guam, Mỹ), tấn công bất kỳ mục tiêu nào từ Tân Cương đến Thượng Hải. Nếu Mỹ và Trung Quốc khai chiến tại Tây Thái Bình Dương, bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Trung Quốc đều có thể sẽ chịu sự tấn công của loại máy bay ném bom này.
Tầm ảnh hưởng của loại máy bay này rộng và xa. Điều này có nghĩa là bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Trung Quốc đều không được an toàn, bất kỳ căn cứ không quân, kho đạn dược, nhà ga, cơ sở hạ tầng điện lực hoặc cầu cảng nào đều có thể sẽ bị tấn công.
 Trung Quốc hiện không có tiêm kích nào đủ sức "quật ngã" F-22, B-2.
Máy bay ném bom B-2 là một loại hệ thống vũ khí có thể chứng minh ưu thế của Mỹ. Trong mọi giả định xung đột với Mỹ thì Trung Quốc đều không thể mong đợi sự giúp đỡ của bất kỳ hệ thống vũ khí nào ngoài vũ khí hạt nhân để đối phó với cuộc tấn công mà Mỹ phát động. Trong kho vũ khí trên không của Trung Quốc cũng không thể so sánh với hệ thống vũ khí của B-2. Trên thực tế, đối với máy bay ném bom chiến lược thì Trung Quốc chưa bao giờ có lợi thế.
Cho nên Trung Quốc buộc phải nâng cao khả năng phòng thủ trên không của mình, 296 máy bay chiến đấu Su-27/30 và Su-35 cần phải được triển khai trên khắp cả nước để bao phủ toàn bộ quốc gia.
Bằng Hữu

Bình luận(0)