"Hiện tượng dân ca" Nghi Đình được Quang Linh nhận là thần tượng

Google News

Hát "Dạ cổ hoài lang - Bài ca đất phương Nam", cô bé 7 tuổi nhận mưa lời khen từ ban giám khảo của Thần tượng tương lai.

Tối 24/6, top 6 của Thần tượng tương lai bước vào đêm thi bán kết. Sau vòng này, chỉ có 4 thí sinh nhí giành quyền đi tiếp vào vòng thi chung cuộc.
Với chủ đề Di sản, mỗi thí sinh thể hiện những màu sắc rất riêng qua các ca khúc dân ca quan họ, chầu văn Huế, vọng cổ, dân ca Nam bộ, dân ca ví, giặm.
Nhận được nhiều sự quan tâm từ những vòng thi đầu tiên, đêm qua, cô bé 7 tuổi Nghi Đình tiếp tục thể thế mạnh ở dòng nhạc dân ca Nam bộ qua liên khúc Dạ cổ hoài lang – Bài ca Đất phương Nam. Lần này, không chỉ khoe giọng hát ngọt ngào mà em còn khắc phục được nhược điểm hát chưa rõ lời, bị nuốt chữ trong các tuần trước. Ngoài ra, Nghi Đình còn ghi điểm nhờ ngoại hình xinh xắn, biểu cảm gương mặt nhập tâm.
"Hien tuong dan ca" Nghi Dinh duoc Quang Linh nhan la than tuong
 Nghi Đình nhận mưa lời khen qua liên khúc Dạ cổ hoài lang – Bài ca Đất phương Nam .
Với thể hiện này, cô bé đến từ Long An nhận cơn mưa lời khen từ ban giám khảo. Đặc biệt, ca sĩ Quang Linh không ngần ngại cho rằng dù em được đi tiếp hay không thì vẫn là thần tượng trong lòng mình. Ngoài ra, giọng ca Tiếng hát chim đa đa hài hước tiết lộ dù đã soi rất kỹ phần thi của Nghi Đình nhưng anh vẫn không nhận ra cô bé mắc lỗi sai nào. Bên cạnh đó, Quang Linh còn hết lời khen ngợi cô bé sở hữu giọng hát ngọt ngào, gương mặt xinh đẹp, cùng thái độ lễ phép.
NSND Thu Hiền cho rằng thí sinh đã thể hiện xuất sắc phần trình diễn mang đậm màu sắc Nam Bộ. Theo nữ giám khảo, bài đầu tiên chưa thật sự ấn tượng nhưng sang ca khúc thứ hai cô bé đã làm rất tốt.
Ca sĩ Cẩm Ly chỉ ra Nghi Đình đã khắc phục hoàn toàn nhược điểm hát không rõ lời từ những vòng trước.
Với những nhận xét tích cực này, “hiện tượng dân ca” Nghi Đình dễ dàng ghi tên vào vòng chung kết.
"Hien tuong dan ca" Nghi Dinh duoc Quang Linh nhan la than tuong-Hinh-2
Ban giám khảo dành nhiều lời khen cho Nghi Đình và các thí sinh khác. 
Sau vòng bán kết, 3 thí sinh còn lại sẽ tranh tài cùng Nghi Đình trong đêm chung cuộc là Quỳnh Như, Linh Phương, Hiền Trân.
Hiền Trân bất ngờ mang đến màn trình diễn chầu văn Huế mang tên Huế đô cảnh đẹp. Trong trang phục áo dài truyền thống họa tiết tinh xảo, một tay cầm micro, một tay gõ chum, cô bé 10 tuổi mang đến hình ảnh vô cùng ấn tượng.
Nhận xét về phần thi, NSND Thu Hiền chỉ biết thốt lên “Bái phục”. Theo bà, khi thí sinh kết hợp được kỹ thuật hát giả thanh vào bài hát cổ và cho rằng đây là “hiện tượng đặc biệt”.
"Hien tuong dan ca" Nghi Dinh duoc Quang Linh nhan la than tuong-Hinh-3
Hiền Trân tỏa sáng với chầu văn Huế. 
Trong vòng Di Sản, Linh Phương đã thể hiện ca khúc Hoa thơm bướm lượn, thuộc dân ca quan họ Bắc Ninh. Một phần ca khúc được phối trên nền nhạc trẻ và một phần là nhạc cổ.
Thí sinh Quỳnh Như tiếp tục phát huy thế mạnh hát dân ca ví, giặm qua ca khúc Lời mẹ hát. Cẩm Ly ngợi khen cách luyến láy mềm mại cùng gương mặt dịu dàng, đằm thắm của Quỳnh Như. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khuyên thí sinh nên luyện tập nhiều hơn để phát huy điểm mạnh sẵn có.
Sau cùng, “cậu bé hát chèo” Quang Diễn và “cậu bé mê Rock” Minh Chiến là hai thí sinh phải dừng cuộc chơi.
Theo Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)