- Hỏi: Con tôi được 7 tháng tuổi, nặng 7,7kg, cao khoảng 75cm nhưng dạo này cháu bú sữa hay ngậm và nhả ra từ từ, vậy có cách nào khắc phục? Cháu ăn dặm 2 lần/ngày và bú 3 bình/ngày (1 lần 150ml) đã đủ chưa, xin cho biết cháu có thể ăn loại trái cây nào thì tốt? Phan Thu Ngân (quận 3, TPHCM).
Ảnh minh họa. BSCK II Nguyễn Thị Hoa, Hội Dinh dưỡng Thực phẩm TPHCM trả lời: Con chị 7 tháng tuổi, lứa tuổi này vào "thời kỳ nhũ nhi", não bộ đã phát triển đạt 75% so với người lớn, răng sữa đã mọc nên trẻ rất thích cắn, nhai hơn mút.
Lứa tuổi này đã ăn dặm, trẻ nhận biết, tiếp xúc với thế giới xung quanh nên hiện tượng "bú hay ngậm và nhả từ từ ra" cũng là bình thường.
Tuổi của trẻ ăn dặm 2 lần/ngày (không rõ số lượng) và bú 3 bình/ngày (1 lần 150ml), chị có thể cho con ăn thêm 1 cữ ăn dặm cũng được. Muốn đánh giá đủ hay thiếu phải dựa vào cân nặng mỗi tháng tăng ≥ 400g thì xem như trẻ ăn đủ. Nếu cân nặng mỗi tháng tăng < 400g, xem như trẻ ăn thiếu.
Bây giờ cháu có thể ăn được các loại trái cây mềm như chuối, táo. Chị có thể nạo nhẹ bằng muỗng đút cho con (ăn sau khi ăn bột). Nếu trái cây cứng khó ăn đối với trẻ thì chị có thể ép lấy nước khoảng 2 - 3 thìa nước ép trái cây (sau khi ăn bột).
Bánh mì tiện lợi nhưng nếu ăn sai cách, lạm dụng hoặc kết hợp thiếu khoa học có thể gây rối loạn tiêu hóa, tăng cân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.
Bánh mì tiện lợi nhưng nếu ăn sai cách, lạm dụng hoặc kết hợp thiếu khoa học có thể gây rối loạn tiêu hóa, tăng cân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.
Một nồi bò kho ngon là sự kết hợp hài hòa giữa thịt bò giàu dinh dưỡng, nguyên liệu tươi và kỹ thuật tẩm ướp tinh tế, tạo nên hương vị đậm đà khó quên.
Kích thước vòng 1 không chỉ phụ thuộc di truyền mà còn chịu tác động từ dinh dưỡng và nội tiết. Bổ sung đúng thực phẩm giúp ngực đầy đặn, săn chắc tự nhiên.
Nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngừng tim, ngừng tuần hoàn, được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu kịp thời, tái thông mạch vành thành công.
Pantone công bố Cloud Dancer sắc trắng ngà cân bằng ấm lạnh là màu của năm 2026, phản ánh xu hướng tối giản, tìm kiếm bình yên giữa thế giới nhiều biến động.
Một bệnh nhân 63 tuổi ở Thái Nguyên mắc bệnh Whitmore nguy hiểm đã được chữa khỏi sau quá trình điều trị tích cực, nhấn mạnh tầm quan trọng của chẩn đoán sớm.