Cán chết thú rừng, dân Mỹ được phép... chén thịt

Google News

(Kiến Thức) - Hạ viện bang Montana, Mỹ vừa thông qua dự luật RoadBill, cho phép ăn thịt động vật chết do xe cán.

Hạ viện Montana vừa thông qua một dự luật cho phép người dân ăn thịt những động vật bị chết do tai nạn trên đường.

Nghị viên Steve Lavin là người bảo trợ chính cho dự luật  Roadkill Bill, có số hiệu 247 này.

“Các có rất nhiều con vật bị chết do tai nạn trên đường và thịt của chúng bị bỏ phí. Chúng tôi chỉ muốn tốt cho người dân và vì thế họ có thể sử dụng thịt của những con vật này làm thực phẩm”-Lavin nói.

Lavin đã phục vụ trong ngành cảnh sát bang được hơn 20 năm và ông đã phải chịu trách nhiệm cho hàng trăm vụ tai nạn, mà nạn nhân là các con vật.

 Lavin cho rằng thật là phí phạm khi bỏ qua thịt của những con vật bị xe cán chết.

Dự luật đã được thông qua với 19 phiếu thuận và 2 phiếu chống tại Ủy ban công viên, cuộc sống hoang dã và cá của Hạ viện hôm 5/2 và dành chiến thắng áp đảo 95/3 tại Hạ viện. Dự luật này sẽ được trình Thượng viện sau đó.

Nghị viên Jennifer Pomnichowski cho rằng dự luật này có thể gây hại cho sức khỏe.

Lavin thì biện minh: “Chúng ta có thể nhìn vào con vật đó và nhận định xem thịt của nó còn ăn được không”.

Một vài người cho rằng dự luật sẽ tạo cơ hội cho những kẻ đầu cơ chuộc lợi, cố tình xô các con vật vì lý do tài chính. Đây là lý do vì sao danh sách những loài vật được ăn thịt bị rút ngắn (trước đó trong danh sách có cả cừu, linh miêu và gấu; nhưng hiện này danh sách này chỉ có hươu, nai, nai sừng và linh dương).

Lavin cũng nghi ngờ khả năng chủ đích đâm vào động vật để lấy thịt trong khi người dân có thể săn bắt chúng.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Hiền Thảo (theo Nydailynews)

Bình luận(0)