Ukraine có thêm clip giả về Buk chuyển về Nga?

Google News

(Kiến Thức) - Báo chí Ukraine dùng đoạn video được tải lên Youtube ngày 19/7 như là bằng chứng việc phiến quân ly khai vận chuyển tổ hợp BUK "quay lại Nga".


Báo chí Ukraine bắt đầu dùng đoạn video được tải lên Youtube ngày 19/7 như là bằng chứng việc phiến quân ly khai vận chuyển tổ hợp BUK "quay lại Nga" .
Tuy nhiên, tờ Quan điểm của Nga bình luận: "Tại một cảnh trong clip có thể thấy tên gọi của một xí nghiệp là Сталь-снаб (Stal Snab). Đây là một xí nghiệp nằm ở thành phố Staryi Oskol, gần với ga Kotel. Kotel và Oskol nằm khá xa nơi máy bay MH17 rơi. Còn thành phố lớn gần nhất trên tuyến là Kharkov lại nằm trong tay Quân đội Ukraine".
Ngoài ra, một số thành viên diễn đàn quân sự nổi tiếng Military Photo cũng lên tiếng cho rằng, rất vô lý nếu xe chở thiết bị quân sự "khủng" như Buk mà không có xe hộ tống. Một thành viên khác còn cho rằng, loại xe được chở rất giống xe bọc thép.
Ngô Trang

Bình luận(1)

Minh Hiền

Chém Bão

Trốn mà đi cả đoàn hộ tống rầm rộ thì càng dễ bị phát hiện