TQ trái phép đưa tàu du lịch mới tới Hoàng Sa

Google News

(Kiến Thức) - Vào tháng 10 tới, Trung Quốc sẽ dùng tàu du lịch mới hoạt động trái phép ở Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Ngày 21/5, đại diện Công ty Hainan Strait Shipping, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý các tuyến du lịch phi pháp tới Quần đảo Hoàng Sa, cho biết tàu mới tên là Haisi Gongzhu sẽ có nhiều ưu điểm hơn trong phục vụ các du khách tham quan so với tàu hiện giờ là Yexiang Gongzhu. Kể từ khi Trung Quốc ngang nhiên mở các tour du lịch tới Hoàng Sa ngày 28/4/2013, tàu Yexiang Gongzhu đã thực hiện 60 chuyến đi và phục vụ 8.000 khách du lịch.
 Tàu Yexiang Gongzhu đang được Trung Quốc đưa vào khai thác du lịch ở Hoàng Sa.
Phó Giám đốc công ty Hainan Strait Shipping tên Ye Wei cho biết, đơn vị này đã đầu tư 150 triệu NDT (tương đương 24 triệu USD) vào con tàu mới có tải trọng 11.000 tấn. Tàu mới Haisi Gongzhucó 500 giường ngủ cùng các khu vui chơi giải trí dành cho khách.
Mỗi du khách tham gia chuyến du lịch kéo dài 4 ngày 3 đêm trái phép khởi hành từ Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc) ra Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam sẽ phải trả khoản chi phí từ 4.000 đến hơn 10.000 NDT tùy thuộc vào từng yêu cầu của du khách.
Thanh Nga (theo THX)

Bình luận(0)