Tổng thống Mỹ Obama “khuyên” TNK giảm căng thẳng với Nga

Google News

(Kiến Thức) - Tổng thống Mỹ Barack Obama hối thúc người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan giảm căng thẳng với Nga.

Reuters đưa tin, ngày 1/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu ở Paris (Pháp), một tuần sau vụ Ankara bắn rơi chiến đấu cơ Nga Su-24 trên không phận Syria.
Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. 
Ông chủ Nhà Trắng đã hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giảm căng thẳng với Nga, trong khi nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với an ninh của nước thành viên NATO này.
“Mỹ ủng hộ quyền bảo vệ không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi đã thảo luận về cách thức Ankara và Moscow có thể hợp tác với nhau nhằm giảm leo thang căng thẳng và tìm một giải pháp ngoại giao giải quyết vấn đề này”, Tổng thống Obama nói.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh rằng phiến quân IS là kẻ thù mà tất cả các bên cần tập trung đối phó.
Trước đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu kêu gọi việc mở các kênh liên lạc giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga nhằm ngăn chặn sự cố khác xảy ra tương tự như vụ bắn rơi chiến đấu cơ Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay ném bom Su-24 là nhằm bảo vệ nguồn cung dầu từ tổ chức khủng bố IS. Song, phía Ankara bác bỏ cáo buộc này.
Thiên An (Theo Reuters)

Bình luận(0)