Máy bay Algeria chở 116 người rơi gần Thủ đô Niger

Google News

(Kiến Thức) - Máy bay chở khách của hãng hàng không Algeria - Air Algerie rơi gần Thủ đô CH Niger cùng với 116 người trên khoang.

20h23 ngày 24/7
Danh sách hành khách trên chuyến bay AH5017 bao gồm 51 người Pháp, 27 người Burkina Faso, 8 người Lebanon, 2 người Luxemburg, 1 người Thụy Sĩ, 1 người Áo, 1 người Ai Cập, 1 người Ukraine, 1 người Nigeria, 1 người Cameroon và 1 người Mali, Bộ trưởng Giao Thông Burkina Faso- Jean Bertin Ouedraogo cho biết.
Pháp triển khai máy bay chiến đấu Mirage 2000 để tìm kiếm máy bay AH5017. 
20h03 ngày 24/7
Hãng tin Reuters dẫn lời 1 quan chức Hàng không Algeria vừa lên tiếng xác nhận chiếc máy bay MD83 đã bị rơi. Nguyên nhân được cho là có thể bị bão cát.
19h45 ngày 24/7
Hãng truyền hình Ennahar TV của Algeria cũng đưa tin, chuyến bay AH5017 đã rơi xuống gần Niamey, thủ đô Niger.
19h23 ngày 24/7
Theo hãng thông tấn Reuters, 2 máy bay chiến đấu của Pháp đã được triển khai trong vùng mất liên lạc của AH5017 nhằm tìm kiếm chiếc máy bay mất tích này.
Cũng theo hãng thông tấn này, có hơn 50 người Pháp trên chiếc máy bay AH5017. Cả 6 thành viên phi hành đoàn đều là người Tây Ban Nha,
19h05 ngày 24/7:
CCTV cho biết chuyến bay AH5017 với 110 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã rơi gần Niamey, thủ đô Niger.
Bộ Giao thông Pháp cho biết, có rất nhiều người Pháp trên chuyến bay AH5017. Trong khi đó, Bộ Giao thông Burkina Faso cho biết, chuyến bay kể trên đã xin đổi đường bay do điều kiện thời tiết xấu.
17h39 ngày 24/7:
Hãng thông tấn AFP dẫn một nguồn tin cho biết, liên lạc với AH5017 bị mất khi chiếc máy bay đang ở trên không phận Mali, hướng về biên giới Mali - Algeria.
Một chiếc MD83 của SwiftAir.
17:36 ngày 24/7:
Hãng hàng không Air Algerie đã khởi động kế hoạch khẩn cấp để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích AH5017.
17h20 ngày 24/7:
Hãng cho thuê máy bay SwiftAir lên tiếng thừa nhận chiếc máy bay mất liên lạc mang số hiệu AH 5017 là 1 chiếc máy bay chở khách McDonnell Douglas (MD) 83.
MD 83 có khả năng chở tối đa 172 hành khách. Đây là loại máy bay 2 động cơ chuyên bay tầm ngắn và tầm trung với tầm hoạt đông 4.637km.
Chiếc máy bay kể trên được hãng hàng không Air Algerie thuê lại từ SwiftAir.
Vị trí mất tích của chiếc máy bay MD83 mang số hiệu AH5017.
16h48 ngày 24/7:
Chiếc máy bay bị mất tích là máy bay Airbus A320 có 110 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên khoang. 
16h45 ngày 24/7:
Cơ quan quản lý hàng không Algeria vừa mất liên lạc với một máy bay chở khách của hãng Air Algerie bay từ Ouagadougou ở Burkina Faso tới Algiers. Chiếc máy bay mất liên lạc sau khi cất cánh 50 phút, hãng thông tấn APS của Algeria đưa tin ngày 24/7.
Máy bay của hãng hàng không Air Algerie.
Hiện chưa có thông tin về số lượng hành khách trên chuyến bay mang số hiệu AH 5017.
Theo kế hoạch, máy bay AH 5017 sẽ hạ cánh xuống Algiers lúc 12h10 theo giờ Hà Nội, nhưng máy bay mất tín hiệu từ lúc 8h55 khi đang trên bầu trời Gao của Mali, cách biên giới Algerie 500 km.
Air Algerie là hãng hàng không quốc gia của Algerie được thành lập tháng 3/1947. Hãng hàng không này cung cấp các chuyến bay theo lịch trình tới 69 điểm đến tại 28 quốc gia ở châu Âu, Bắc Mỹ, châu Phi và châu Á. Đội bay của hãng có tổng cộng 43 chiếc máy bay các loại.
Kiến Thức tiếp tục cập nhật.
Ngô Trang

Bình luận(0)