Lực lượng NATO ở Afghanistan bị đánh bom tự sát

Google News

(Kiến Thức) - Hãng thông tấn Khaama Press đưa tin, một kẻ đánh bom tự sát tấn công vào lực lượng NATO trên đường tới Sân bay quốc tế Kabul sớm ngày 16/9.

Bài báo trích dẫn thông tin từ các quan chức an ninh địa phương cho hay, kẻ đánh bom tự sát đó đã kích nổ mở thiết bị gây nổ được lắp trên một xe ô tô đỗ gần Đại sứ quán Mỹ trên con đường dẫn đến sân bay.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ đánh bom.
Sau đó, các nhân viên an ninh đã tới phong thủ hiện trường vụ nổ. Một nhóm chiến binh Hồi giáo lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
Theo báo cáo ban đầu, có ít nhất 16 người chết hoặc bị thương sau vụ đánh bom. Một nhân chứng cho biết, nhiều thi thể thường dân bị bỏ lại trên hiện trường vụ đánh bom. 
Vụ tấn công tự sát diễn ra trong bối cảnh, 2 ứng cử viên tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và bdullah Abdullah tiếp tục thương lượng để thành lập một chính phủ đoàn kết. Một số báo cáo cho rằng, phiến quân Taliban lợi dụng cuộc bầu cử để lên tiếng cáo buộc gian luận bầu cử và thực hiện các vụ tấn công.
Thanh Nga (theo Itar Tass)

Bình luận(0)