Loại máy bay gặp nạn của Algiers ngừng sản xuất năm 1999

Google News

(Kiến Thức) - Loại máy bay gặp nạn của Air Algérie ngừng sản xuất năm 1999, từng gặp nhiều tai nạn trong đó có 3 vụ khiến nhiều người chết.

Hãng cho thuê máy bay Swiftair cho biết, chiếc máy bay của hãng hàng không Air Algérie bị rơi ở Mali ngày 24/7 là một chiếc máy bay McDonnell Douglas (MD) 83.
MD-83 nằm trong gia đình MD-80 của hãng McDonnell Douglas - dòng các máy bay 2 động cơ, tầm ngắn và trung. Mỗi chiếc MD-80 có giá từ 41 triệu USD cho đến 48 triệu USD. 
Máy bay McDonnell Douglas 83.
Máy bay MD-83 là một máy bay chở khách được hãng McDonnell Douglas sản xuất năm 1996. Hãng McDonnell Douglas sáp nhập với Boeing năm 1997. Hãng sản xuất máy bay này ngừng sản xuất MD83 vào năm 1999 tuy nhiên hàng trăm máy bay loại này vẫn được sử dụng trên khắp thế giới. 
Theo Telegraph, kể từ khi đưa vào sử dụng vào năm 1985, máy bay MD-83 đã gặp nạn nhiều lần trong đó có ba vụ khiến nhiều người chết.
15-3-1999: Hãng hàng không Korean Air
Máy bay bị hư hỏng sau khi đáp xuống sân bay Pohang, Hàn Quốc không thành công.
31/1/2000 - Hãng hàng không Alaska Airlines
Tất cả 88 người trên khoang đều thiệt mạng khi máy bay bổ nhào xuống vùng biển ngoài khơi California do bị mất thăng bằng.
8/1/2005 - Hãng hàng không Aero Republica
Máy bay chạy khỏi đường băng khi đáp xuống Colombia
11/10/2007 - Hãng hàng không AMC airlines
Máy bay vượt khỏi đường băng khi hạ cánh khẩn cấp xuống thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
30/11/2007 - Hãng hàng không Atlasjet airlines
Tất cả 57 người trên khoang thiệt mạng khi máy bay đâm vào một ngọn núi ở Thổ Nhĩ Kỳ.
3/6/2012 - Hãng hàng không Dana Air
Tất cả 153 người trên máy bay đều thiệt mạng khi một chuyến bay nội địa sử dụng máy bay MD-83 hết nhiên liệu ở cả hai động cơ.
Ngô Trang

Bình luận(0)