Kiev tố ly khai lấy dân làm “lá chắn sống”

Google News

(Kiến Thức) - Đơn vị báo chí chiến dịch chống khủng bố Ukraine tố, ly khai đang lấy người dân làm “lá chắn sống” khi nã pháo vào các khu vực dân cư.

“Dân quân thuộc hai nước cộng hòa tự xưng và cả lính đánh thuê Nga tiếp tục sử dụng chiêu bài lá chắn sống để phục vụ mục đích riêng của họ”, trích tuyên bố của đơn vị báo chí này.
 Ảnh minh họa.
Theo đó, Kiev giải thích rằng, dân quân ly khai thường hay ném pháo vào các đồn bốt và cứ điểm của lực lượng chính phủ bằng các loại vũ khí được đặt ở ngay giữa các vùng đông dân. Đặc biệt, dân quân ly khai sử dụng pháo phản lực phóng loạt, đạn cối đặt ở khu dân cư như Maloorlivka Tomb-acute Mayorsk, Nikishene, và Noise Yenakievo nã vào các vị trí của căn cứ của quân nhân chính phủ.
Ngoài ra, Kiev khẳng định rằng, các binh sĩ và tình nguyện viên tham gia chiến dịch ở miền đông chỉ đáp trả khi mà hành động của họ không đe dọa tới tính mạng của người dân.
Thanh Nga

Bình luận(0)