Trắng đen trong vụ “đạo bản quyền vé số mở"

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi phát hiện bản quyền tấm vé số mở bị đạo, ông Ninh yêu cầu doanh nghiệp làm rõ, trả lại quyền lợi chất xám của mình nhưng bị chối từ...

Công ty Xổ số: "Cục Bản quyền khẳng định Công ty không vi phạm"
Ngày 28/11/2013 trong văn bản trả lời "Thông báo vi phạm quyền tác giả" cho ông Ninh, Công ty Xổ số khẳng định: "Loại hình xổ số lô tô công ty chúng tôi chính thức phát hành từ 1/4/1994 đến nay. Qua gần 20 năm phát hành  xổ số lô tô, Công ty chúng tôi đều thực hiện đúng các quy định của Bộ Tài chính. Qua quá trình tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh loại hình xổ số lô tô, hàng năm công ty chúng tôi đều quan tâm đầu tư nghiên cứu, cải tiến mẫu vé cho phù hợp với tình hình thực tế thị trường nhằm đảm bảo cho đại lý bán vé và khách hàng mua vé, đồng thời tiết kiệm chi phí phát hành, nâng cao chất lượng hiệu quả kinh doanh. 
Sau khi nhận được thông báo về việc vi phạm bản quyền tác giả của ông Ninh, công ty chúng tôi đã chủ động làm việc với Cục Bản quyền tác giả để báo cáo đầy đủ nội dung sự việc. Cục Bản quyền tác giả đã khẳng định việc làm của công ty chúng tôi là hoàn toàn đúng các quy định của pháp luật, không có liên quan hoặc vi phạm bản quyền tác giả với tác phẩm viết của ông Ninh đã đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản quyền tác giả ngày 30/6/2008".
Để khẳng định chắc chắn một lần nữa, cũng chính tại công văn này, Công ty Xổ số đã khẳng định: Việc tổ chức in và phát hành loại hình xổ số lô tô của công ty chúng tôi hoàn toàn độc lập, không liên quan đến tác phẩm viết mà ông Ninh đã đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản quyền tác giả. Công ty không có trách nhiệm phải thương thảo với tác giả theo như đề nghị.
Loại hình xổ số lô tô của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ Đô. 
Công ty Xổ số kiến thiết Thủ Đô có "mạo danh" Cục Bản quyền?
Trong khi Công ty Xổ số trả lời ông Ninh như trên thì ngày 23/12/2013, Cục Bản quyền có văn bản trả lời ông Ninh rằng: "Cục Bản quyền tác giả chưa nhận được văn bản giải trình nào của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô, vì vậy Cục Bản quyền phải tiếp tục làm công văn thứ 2 yêu cầu phía Công ty Xổ số phải giải trình sự việc vi phạm bản quyền". Theo ông Ninh, sự "mạo danh" Cục Bản quyền của Công ty Xổ số là không chấp nhận được, càng không chấp nhận được khi đó lại là một công ty lớn của nhà nước(!). 
"Không vi phạm quyền thân nhân và quyền tài sản của tác giả"
Được yêu cầu nhiều lần của Cục Bản quyền tác giả, Công ty Xổ số mới có công văn trả lời: "Việc ông Nguyễn Văn Ninh gửi đơn đề nghị tới Cục Bản quyền tác giả nói rằng chúng tôi vi phạm quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả là không đúng sự thật, còn nếu nói Công ty chúng tôi vi phạm thì hãy cho chúng tôi được biết vi phạm ở điểm nào...".
Sau khi đọc công văn của Công ty Xổ số do Cục Bản quyền chuyển, ông Ninh vô cùng bức xúc vì: Từ trước đến nay, tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất là Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô phải làm rõ việc vi phạm bản quyền đối với phương án phát hành vé số mới của tôi chứ không nói rằng, Công ty vi phạm quyền nhân thân và quyền tài sản. Cho đến nay Công ty Xổ số vẫn chưa có một văn bản nào trả lời cho ông Ninh cũng như các cơ quan chức năng như Cục Bản quyền, Sở VH-TT&DL Hà Nội trực tiếp vấn đề vi phạm quyền tác giả "Phương án in và phát hành xổ số sử dụng hiệu quả, tiết kiệm chi phí in vé xổ số". 
Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin về sự việc...
Nhóm PV

Bình luận(0)