Cty Xổ số kiến thiết Thủ Đô bị tố "trộm" quyền tác giả

Google News

(Kiến Thức) - Công ty Xổ số bị tố sử dụng quyền tác giả, đồng chủ sở hữu của ông Nguyễn Văn Ninh vào việc in và phát hành vé xổ số kiến thiết Thủ Đô lô tô, xổ số tự chọn lô tô.

Phản ánh tới Kiến Thức, ông Nguyễn Văn Ninh (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Thủ Đô (gọi tắt là Công ty Xổ số), địa chỉ 53E Hàng Bài, Hà Nội đã vi phạm quyền tác giả, đồng chủ sở hữu của ông đã đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả từ năm 2008.
Vé số mở bị đạo ý tưởng
Theo ông Ninh, từ năm 2009, Công ty Xổ số đã tự ý sử dụng quyền tác giả đồng chủ sở hữu của ông vào việc in và phát hành vé xổ số kiến thiết Thủ Đô lô tô, xổ số tự chọn lô tô trong suốt thời gian dài chưa được sự đồng ý của ông. Mới đây, khi phát hiện sự việc, ông đã gửi thông báo bằng văn bản tới Ban Giám đốc công ty hai lần và đến công ty gặp Ban Giám đốc nhiều lần nhằm làm rõ sự việc nhưng đều được trả lời không thỏa đáng, thậm chí đùn đẩy trách nhiệm tiếp xúc giải quyết sự việc. 
Cho đến hôm nay, xổ số lô tô, xổ số tự chọn lô tô được coi là đạo ý tưởng của ông Ninh vẫn được Công ty Xổ số phát hành, bán chạy nhất, thậm chí còn đang dần đánh bại sản phẩm lô đề bất hợp pháp bên ngoài. Còn ông Ninh, chủ nhân của phương án phát hành vé số mở thì ngày đêm ngược xuôi đi hết các cơ quan chức năng để nhờ vào cuộc.
 Ảnh minh họa.
Ý tưởng về một chiếc vé số mở
Trao đổi với chúng tôi, ông Ninh cho biết: "Vào những năm 2006 - 2008 tôi là người hay chơi xổ số, cứ buổi chiều đi làm về tôi dạo qua các đại lý bán vé số thì thấy vé số ế rất nhiều. Hỏi người bán hàng thì được biết, lượng vé số bán thực tế chỉ đạt 10 - 20%, số vé ế thì phải cắt góc, nộp lại cho Công ty Xổ số để hủy. Tự nhẩm tính số tiền in vé ra rồi hủy vé đi không phải là nhỏ, kèm theo đó là công đi lại của các đại lý vé số khi phải xếp hàng lấy vé, xếp hàng hủy vé, vé không kịp giao về hủy thì đại lý phải bỏ tiền ra mua hoàn toàn... vậy là, người bán vé số thiệt thòi, tiền tỷ của nhà nước phải vứt đi vì lượng vé hủy lớn. Ấy là chưa kể đến việc in nhiều vé số sẽ tốn giấy, phải phá rừng, gây ô nhiễm môi trường...". 
Từ chỗ xót xa cho các đại lý, xót tiền của của Nhà nước, ông Ninh suy nghĩ về một loại vé số mở. Chỉ cần in vé số theo cách để trống các thông số kỹ thuật, khi bán mới ghi số, cuối ngày không bán hết vé số vẫn có thể sử dụng cho lần sau được và tạo ra sự hấp dẫn của chiếc vé xổ số. Nếu làm được điều này thì đại lý bán vé không cần ngày nào cũng phải xếp hàng để lấy vé, xếp hàng trả vé. Họ có thể lấy tập vé số một lần bán cả tháng. Chiều chiều họ cũng không cần cập rập trả vé đúng giờ, nhà nước cũng không tốn công hủy vé, không tốn tiền in vé ế.
Phương án in và phát hành vé số mở
Từ ý tưởng đơn giản, ông Ninh bắt đầu phác thảo phương án in và phát hành xổ số. Cứ một lần nghĩ ra phương án là nhiều lần ông phản biện lại chính phương án đó để chiếc vé số càng đơn giản, càng an toàn càng tốt. Phương án cuối cùng được ông đưa ra là chiếc vé số in ra có 2 phần: Phần cuống và phần trả cho khách khi bán vé số (phần cuống chỉ bằng 1/3 của vé số hiện nay), phần cuống đại lý giữ lại trả về công ty lưu tại kho vé xổ số được đóng ghim thành quyển. Đại lý, Công ty Xổ số dễ bảo quản. Để rời rạc như vé truyền thống hiện nay đại lý dễ rơi vãi mất vé số phải bồi thường.
Sự thay đổi khi in vé số như sau: Dòng đầu tiên chỉ in: "Xổ số kiến thiết Miền Bắc" chung chung như vậy để sử dụng cho tất cả các tỉnh miền Bắc và in riêng miền Trung, miền Nam. Tên tỉnh sau này đại lý bán sẽ ghi vào ngày bán cho tỉnh nào. Ngày mở thưởng do đại lý khi bán cho khách hàng sẽ ghi vào vé và cuống vé.
Sau nhiều tháng, phương án phát hành vé sổ mở đã được ông Ninh hoàn thiện và đăng ký bản quyền với tên "Phương án in và phát hành xổ số sử dụng hiệu quả, tiết kiệm chi phí in vé xổ số" tại Cục Bản quyền tác giả, Bộ VH-TT&DL với số đăng ký 1955 ngày 30/6/2008. 
Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc này.
Nhóm phóng viên

Bình luận(0)