Nghi là phù thủy người phụ nữ bị lột quần áo xử tử

Google News

Bị dân làng cáo buộc là phù thủy, một phụ nữ 63 tuổi có tên Purni Orang ở bang Assam (Ấn Độ) đã bị lột quần áo, xử tử.

Theo báo Lao động đưa tin, cảnh sát địa phương cho biết bà Purni Orang, 63 tuổi, bị đổ lỗi gieo rắc bệnh tật cho người dân ngôi làng ở quận Sonitpur. Một số người bị ốm cho rằng chính bà Orang là kẻ đứng sau chuyện này. Họ cũng cáo buộc người phụ nữ lớn tuổi là một mụ phù thủy.
Nghi la phu thuy nguoi phu nu bi lot quan ao xu tu
 Dân làng đã gán cho bà urni Orang là phù thủy khiến nhiều người trong làng bị ốm.
Sĩ quan Samad Hussain cho biết nạn nhân sau đó bị lột quần áo xử tử trước sự chứng kiến của hàng trăm người. 
Cảnh sát cũng cho biết 7 người, trong đó có 2 phụ nữ, đã bị bắt vì liên quan đến vụ sát hại bà Purni
Hồi tháng 10/2014, vận động viên Ấn Độ Debjani Bora bị đánh trọng thương sau khi bị cáo buộc hành nghề phù thủy tại Assam.
Các chuyên gia cho rằng, mê tín dị đoan là động cơ của những vụ tấn công này, song có những trường hợp nạn nhân - nhất là các góa phụ - bị nhằm tới vì đất đai và tài sản của họ.
Báo Người lao động dẫn tin từ BBC, khoảng 6 năm trở lại đây, cảnh sát bang Assam ghi nhận 90 trường hợp, chủ yếu là phụ nữ, bị chặt đầu, thiêu sống hoặc đâm tới chết bởi những cáo buộc mang tính dị đoan như vậy.
Cáo buộc một người phụ nữ là phù thủy rất phổ biến trong cộng đồng bộ tộc và công nhân các đồn điền trà ở tiểu bang này.
Người dân ở những vùng thôn quê Ấn Độ rất sợ thầy phù thuỷ sử dụng tà thuật trù ếm họ bởi tin rằng những người thuộc bộ lạc hẻo lánh hay có thuật này. Những nạn nhân trong diện tình nghi là phù thủy đều bị hành quyết một cách dã man theo lệ làng, trong khi luật hiện hành Ấn Độ nghiêm cấm điều này.


Theo Đời Sống Pháp Luật

Bình luận(0)