Cách bắt cá chứa nhiều rủi ro, nguy hiểm của một bộ lạc

Google News

Người của bộ lạc đem loại cây dây leo bí ẩn khoanh thành vòng tròn dưới nước để bắt cá. Đây quả thực là cách bắt cá chứa nhiều rủi ro, thậm chí nguy hiểm.

Toàn bộ thành viên của một bộ lạc (kể cả trẻ em và phụ nữ, người lớn tuổi) đã được huy động để ra biển, hai người lớn tuổi nhất bộ lạc thì cùng một số trai tráng vào rừng để chuẩn lấy một loài cây dây leo bí ẩn và đập dập thân của nó rồi buộc lại thành một sợi dây dài.

Một người có kỹ năng sử dụng xiên giỏi nhất trong bộ lạc sẽ đảm nhiệm vai trò quan trọng khi đi vào vòng tròn và sử dụng xiên để đâm những con cá lớn đang có ý định 'vượt rào'. Kết quả là một con cá mó đầu gù to lớn (tên khoa học:Bolbometopon muricatum) đã bị tóm.

Cach bat ca chua nhieu rui ro, nguy hiem cua mot bo lac

Mùi máu của con cá do bị xiên đâm trúng đã thu hút một con cá mập bò mắt trắng (tên khoa học:Carcharhinus leucas) - đây là một trong những loài cá thường xuyên tấn công con người gần bờ biển. 

Những người của bộ lạc ngâm nửa người dưới nước trong suốt quá trình bắt cá, trong khi đó con cá mập vẫn lảng vảng xung quanh. Đây quả thực là một phương pháp bắt cá chứa nhiều rủi ro, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Vòng tròn bị thu nhỏ dần và dồn đến vị trí mà các thành viên sẽ sử dụng đá để tạo thành một bức tường nhằm khiến bầy cá không thể trốn thoát. Cuối cùng những thanh niên sử dụng xiên để đâm xuống nước và bắt cá lên bờ. 

Những người trong bộ lạc chỉ bắt số lượng cá đủ để ăn, nếu bắt được quá nhiều thì họ sẽ thả bớt chúng ra ngoài biển. Những con cá sẽ được gói lại trong lá cọ để ăn ngay hôm sau, chúng sẽ được nướng lên và tất cả thành viên sẽ cùng nhau thưởng thức thành quả của mình.

Theo PV/Tổ Quốc

>> xem thêm

Bình luận(0)