TQ xây dựng xưởng lọc nước biển trái phép ở Hoàng Sa

Google News

(Kiến Thức) - Trung Quốc đang tiến hành xây dựng một xưởng lọc nước biển trái phép trên Cồn cát Tây thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trang mạng tiexue ngày 8/7 đưa tin, Trung Quốc đang tiến hành xây dựng một xưởng lọc nước biển trái phép trên Cồn cát Tây, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
TQ xay dung xuong loc nuoc bien trai phep o Hoang Sa
Công dân Trung Quốc sinh sống trái phép trên Cồn cát Tây đang chăm sóc cây xanh.
Theo dự kiến, công trình phi pháp sẽ được hoàn thành trong khoảng thời gian ba tuần. Sau khi đưa vào sử dụng, xưởng trên sẽ lọc nước biển với công suất 40 tấn/ngày, qua đó cung cấp nước ngọt cho lực lượng binh sĩ đồn trú phi pháp trên cồn này.
Cồn cát Tây là một cồn cát thuộc nhóm đảo An Vĩnh của quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Cồn này nằm cách đảo Cây khoảng 4 hải lí (7,4 km) về phía tây.
Việt Nam đã nhiều lần tuyên bố, khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa, phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay những hành động sai trái đó.
Trịnh Hải Nam (theo tiexue)

>> xem thêm

Bình luận(0)