Tân Bộ trưởng QP Mỹ: “Washington cần sẵn sàng đối đầu với Nga“

Google News

(Kiến Thức) - Ứng viên tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Tướng James Mattis, tuyên bố Washington phải sẵn sàng đối đầu với Nga nếu hai bên xung đột về lợi ích.

Reuters đưa tin ngày 12/1, Bộ trưởng Quốc phòng đề cử Mỹ James Mattis khẳng định về việc Mỹ đối đầu với Nga nếu những hành động của Moscow đi ngược lại lợi ích của Washington.
Tan Bo truong QP My: “Washington can san sang doi dau voi Nga“
Bộ trưởng Quốc phòng đề cử Mỹ James Mattis. Ảnh: Reuters. 
Tuy nhiên, phát biểu bằng văn bản trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ trong phiên điều trần hôm 12/1, Tướng về hưu Mattis nói thêm rằng ông ủng hộ “mong muốn của Tổng thống đắc cử Donald Trump về việc Mỹ cam kết  với Nga”.
Trong diễn biến liên quan, ngày 12/1, Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ đã ủng hộ Tướng James Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng của nước này.
Tại phiên điều trần, các Thượng nghị sĩ đã tiến hành bỏ phiếu với kết quả 24 phiếu thuận và 3 phiếu chống. Như vậy, Tướng Mattis đã vượt qua trở ngại đầu tiên để trở thành tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.
Trước đó, hồi tháng 12/2016, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump tuyên bố ông sẽ đề cử viên tướng về hưu James Mattis là người đứng đầu Lầu Năm Góc.
Được biết, Tướng James Mattis bắt đầu binh nghiệp trong lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ năm 1969. Năm 1991, ông ta đã tham gia Chiến tranh vùng Vịnh, sau đó hoạt động tại Afghanistan. Từ năm 2003, ông giữ chức Tư lệnh Các lực lượng Mỹ tại Iraq.
Thiên An (Theo Reuters)

>> xem thêm

Bình luận(0)