Quân đội Iraq diệt chỉ huy IS tại Ramadi

Google News

(Kiến Thức) - Một chỉ huy IS người Libya đã bị tiêu diệt trong đợt không kích của quân đội Iraq tại thành phố Ramadi.

Hãng Fars (Iran) đưa tin ngày 18/3, Ali Ibrahim Daboun, chỉ huy chiến dịch al-Jazeera tại Iraq cho biết trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Soumeriya rằng, một chỉ huy IS người Libya đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của quân đội Iraq ở vùng Kabisa, phía tây bắc thành phố Ramadi.
Chỉ huy IS Ishaq Liby bỏ mạng trong đợt ném bom của chiến đấu cơ Iraq và chiến đấu cơ liên quân Mỹ tại Ramadi”, ông Ali cho biết.
Chiến đấu cơ Iraq. 
Ngoài ra, hàng chục chiến binh IS khác bỏ mạng hoặc bị thương trong đợt không kích này.
Trước đó, một nguồn tin an ninh tại tỉnh Anbar ngày 17/3 cho biết, các chiến đấu cơ Iraq dồn dập ném bom xuống các căn cứ của tổ chức khủng bố IS tại thị trấn Kabisa.
“Vụ không kích được tiến hành trong bối cảnh các lực lượng an ninh Iraq bắt đầu chiến dịch truy quét khủng bố khỏi Kabisa”, nguồn tin cho hay.
Ngày 16/3, truyền thông Iraq dẫn một nguồn tin an ninh tại tỉnh Anbar thông báo, “thống đốc” tự xưng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại quận Kabisa và một thủ lĩnh IS khác đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của liên quân quốc tế.
Video Afghanistan tiêu diệt một thủ lĩnh IS (Nguồn VTV):
Thiên An (Theo Fars)

Bình luận(0)