QĐ Iraq tiến vào trung tâm Fallujah, giành tòa nhà chính quyền

Google News

(Kiến Thức) - Quân đội Iraq đã giành lại tòa nhà chính quyền Fallujah từ tay phiến quân IS sau gần 4 tuần phát động chiến dịch giải phóng nơi này.

>>> Video quân đội Iraq đánh phiến quân IS gần Fallujah:
"Lực lượng quân đội Iraq, nhóm chống khủng bố đã giành lại tòa nhà chính quyền ở trung tâm Fallujah", Tổng chỉ huy chiến dịch giải phóng Fallujah, Trung tướng Abdulwahab al-Saadi nói.
QD Iraq tien vao trung tam Fallujah gianh toa nha chinh quyen
Lực lượng Iraq đứng trên xe quân sự ở vùng ngoại ô Fallujah ngày 1/6/2016. 
Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Iraq, ông Haidar al-Obeidi kể với hãng thông tấn AP rằng, quân đội chính phủ Iraq đã tiến vào trung tâm Fallujah vào lúc 6h ngày 17/6 (giờ địa phương) sau một trận giao tranh hỏa lực ác liệt với bọn IS dưới sự hỗ trợ của liên quân quốc tế và không quân.
Một khu vực lớn của thành phố Fallujah hiện vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của IS. Theo một số nguồn tin, lực lượng chính phủ Iraq đang đánh vào một bệnh viện gần đó.
Một khi Fallujah được giải phóng hoàn toàn, quân Iraq sẽ tập trung toàn lực để mở chiến dịch đánh vào thành trì của IS ở Mosul, thành phố lớn thứ hai Iraq.
Thanh Nga (theo RT)

Bình luận(0)