Philippines gia cố tàu chiến cũ nát ở Bãi Cỏ Mây

Google News

(Kiến Thức) - Hải quân Philippines âm thầm gia cố  tàu chiến cũ nát ở Bãi Cỏ Mây đang được dùng làm căn cứ cho thủy quân lục chiến.

Bằng cách sử dụng các tàu đánh cá gỗ và tàu cỡ nhỏ, Hải quân Philippines âm thầm gia cố tàu chiến cũ nát ở Bãi Cỏ Mây. Cụ thể, Manila đang vận chuyển xi măng, thép, cáp và máy hàn lên tàu đổ bộ cỡ lớn BRP Sierra Madre (LT-57) kể từ hồi cuối năm ngoái. Thông tin trên được hai sĩ quan hải quân Philippines ở bên trong tàu này tiết lộ với hãng Reuters.
Philippines gia co tau chien cu nat o Bai Co May
Tàu đổ bộ cỡ lớn BRP Sierra Madre (LT-57) đổ nát của Philippines đang chiếm đóng trái phép ở Bãi Cỏ Mây. 
Tháng 5/1999, Hải quân Philippines đã đưa tàu BRP Sierra Madre (LT-57) đến Bãi Cỏ Mây ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam và biến thành một tiền đồn cho tới tận bây giờ. Sau nhiều năm không qua bảo dưỡng mà lại hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt ngoài biển khơi, chiếc BRP Sierra Madre (LT-57) hiện ở trong tình trạng hư hỏng nặng.
Hai nguồn tin trên tiết lộ rằng, Manila đã gia cố bên trong thân tàu bằng bê tông và chỉ tiến hành công việc hàn vá vào ban đêm, để tránh thời tiết nắng nóng.
Thanh Nga (theo Reuters)

Bình luận(0)