Philippines chưa xử được ngư dân TQ do thiếu phiên dịch

(Kiến Thức) - Philippines chưa xử được các ngư dân Trung Quốc vì không tìm được phiên dịch - hiện tương được cho là do áp lực từ phía đại sứ quán Trung Quốc.

Phiên tòa xử 9 ngư dân Trung Quốc do bắt hàng trăm con rùa biển của Philippines tại vùng biển tranh chấp ở Biển Đông vừa bị hoãn do thiếu thông dịch viên. Công tố viên Philippines cho biết nguyên nhân của việc này là do áp lực từ phía Trung Quốc.
Buổi điều trần trước khi xét xử của các ngư dân Trung Quốc trước đó cũng bị hoãn 2 lần. Dự kiến, phiên tòa tiếp tục bị hoãn cho tới khi tìm được phiên dịch.
“Chúng tôi không thể tìm được thông dịch viên đủ tiêu chuẩn cho các ngư dân Trung Quốc”, một công tố viên giấu tên trả lời Reuters cho biết.
Thương gia Trung Quốc trên đảo Palawan – người thường làm phiên dịch tự nguyện cho tòa án đã xin từ bỏ vị trí.
Ngư dân Trung Quốc bị Philippines bắt giữ.
Ngư dân Trung Quốc bị Philippines bắt giữ. 
“Có áp lực rõ ràng từ phía đại sứ quán Trung Quốc. Những người này tiến hành việc kinh doanh ở Trung Quốc nên họ không muốn liên quan đến phiên tòa xử ngư dân Trung Quốc”, viên công tố kể trên cho biết thêm.
Đại sứ quán Trung Quốc cũng không đưa ra bất cứ bình luận nào về phát biểu của công tố viên Philippines.
Tòa án đảo Palawan đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Philippines ở Manila cung cấp người phiên dịch chính thức để tránh việc hoãn phiên toàn. Nhưng luật sư được chỉ định để bào chữa cho các ngư dân Trung Quốc cũng gặp khó khăn trong việc lấy giấy chứng nhận từ đại sứ quán Trung Quốc ở Philippines để có thể làm người bào chữa hợp pháp.
Trong tháng 5, Cảnh sát biển Philippines bắt thuyền cá Trung Quốc tại Bãi Trăng Khuyết và giữ 11 ngư dân. Bãi Trăng Khuyết thuộc cụm An Bang (cụm Thám Hiểm) của quần đảo Trường Sa – thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng đang là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc.
Philippines cho biết, các ngư dân Trung Quốc bị bắt trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines cũng như đang có hành vi đánh bắt đe dọa sự tồn tại của loài rùa biển quý hiểm – vi phạm quy ước của Liên Hiệp Quốc về cấm săn bắt động vật quý hiếm.
Trung Quốc lớn tiếng phủ nhận tuyên bố của Philippines và cho biết vụ bắt giữ là trái pháp luật vì các ngư dân bị bắt trong vùng biển Trung Quốc. Trung Quốc trước đó đưa ra yêu sách đường lưỡi bò hòng tuyên bố chủ quyền đối với 90% diện tích Biển Đông.

Trung Quốc “run” vì tiềm lực vũ khí hạt nhân của Nhật

(Kiến Thức) - Trong bối cảnh căng thẳng Nhật – Trung không có dấu hiệu suy giảm, Bắc Kinh tỏ ra lo ngại về khả năng Tokyo tiến tới sở hữu bom hạt nhân.

"Kho bom trong hầm" của Nhật Bản
Tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân 2014 diễn ra tại La Haye, Hà Lan hồi tháng 3, Nhật Bản đồng ý chuyển giao cho Mỹ hàng trăm kilogram plutonium và uranium làm giàu, trong đó có một lượng plutonium và uranium có thể dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân.

“Vu khống lên LHQ, Trung Quốc muốn cô lập Việt Nam“

(Kiến Thức) - Giáo sư Carl Thayer nhận định, Trung Quốc vu khống Việt Nam trước Liên Hiệp Quốc nhằm cô lập Việt Nam nhưng Việt Nam có thể đập tan dã tâm này.

Bắt các nước tỏ thái độ nhằm cô lập Việt Nam?
Bằng hành động vu khống Việt Nam cản trở trái phép hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 trước Liên Hiệp Quốc (LHQ), Trung Quốc đang muốn cô lập Việt Nam bằng cách bắt các nước khác tỏ thái độ, chuyên gia Úc nhận định.

Vệ binh Quốc gia Ukraine phản chiến vì không được trả lương

(Kiến Thức) - Một đơn vị Vệ binh Quốc gia vừa nổi dậy và trở lại Kiev vì cho rằng họ bị chính phủ bỏ rơi không thanh toán lương cũng như cung cấp thực phẩm.

“Theo giấy tờ chính thức, chúng tôi không tồn tại, giống như là chúng tôi chưa từng được triển khai đến miền đông. Chúng tôi không được cung cấp đạn dược cũng như nhu yếu phẩm, không gì cả”, chỉ huy Đại đội 3 thuộc tiểu đoàn Dự trữ Số 1 – trung úy Taras Zherebetsky cho hay.
Theo ông Taras Zherebetsky, tất cả tài liệu về đại đội của ông đều biến mất như họ chưa từng tồn tại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới