Nga chấp nhận khoản tiền đền bù thay vì Mistral?

Google News

(Kiến Thức) - Một quan chức điện Kremlin cho hay, Nga sẽ chấp nhận tiền đền bù nếu Pháp không giao 2 tàu đổ bộ Mistral cho họ.

Theo đó, dưới những diễn biến ở cuộc xung đột ở đông Ukraine, chính phủ Pháp đã trì hoãn chuyển giao tàu đổ bộ lớp Mistral đầu tiên trong số 2 con tàu mà Nga đã đặt hàng.
Tàu đổ bộ Mistral/
Chia sẻ về việc giải quyết tranh chấp này, cố vấn chính sách đối ngoại ở điện Kremlin, ông Yuri Ushakov nói rằng, Moscow có thể nhận tiền đền bù hoặc nhận luôn cả 2 tàu này. 
“Cả hai lựa chọn trên đối với chúng tôi đều khá phù hợp”, ông Yuri nói với các phóng viên 2 ngày sau khi Tổng thống Putin hội đàm với người đồng cấp Pháp Hollande.
Trước đó, ngày 5/12, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian nêu rằng, có khả năng họ sẽ không bao giờ giao Mistral cho Nga. 
“Vào lúc này, chúng tôi không bàn giao Mistral cho Nga. Có khả năng, trong tương lai chúng tôi sẽ chẳng bao giờ làm điều đó. Người Nga ý thức được điều này”, Bộ trưởng Jean-Yves nói.
Thanh Nga (theo Reuters)

Bình luận(0)