Lính ly khai người châu Á thiệt mạng ở đông Ukraine?

Google News

(Kiến Thức) - Phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin, lực lượng quân đội nước này phát hiện một số dân quân ly khai xuất thân từ châu Á ở ngôi làng Zylobok.

Dẫn lời một số nguồn tin đề nghị giấu tên ở Bộ Nội vụ Ukraine, phóng viên người Ukraine Sergei Ivanov đã tiết lộ thông tin bất ngờ này trên trang Facebook cá nhân.
Linh ly khai nguoi chau A thiet mang o dong Ukraine?
Hai chiến binh ly khai đang giao tranh với lực lượng chính phủ.
Đặc biệt, phóng viên Ivanov cho biết, quân đội chính phủ đã trông thấy thi thể của hai chiến binh ly khai có vẻ ngoài giống như người có xuất thân từ châu Á.
Trong những ngày qua, tình hình chiến sự ở miền đông Ukraine đã leo thang trở lại. Ngày 22/1, truyền thông phương Tây cáo buộc dân quân ly khai Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) đã tiến hành các đợt tấn công mới. Dân quân LPR và lực lượng an ninh đã giao tranh ở nhiều điểm chốt chặn. Điển hình, ly khai thông báo, lực lượng an ninh Ukraine đã đánh vào điểm chốt chặn số 29 và 31 vốn nằm dưới quyền kiểm soát của các dân quân.
Thanh Nga (theo VZ)

Bình luận(0)