Kim Jong-un bị giật dây trong vụ thanh trừng Jang Song-thaek?

Google News

(Kiến Thức) - Dư luận quốc tế nghi vấn rằng, một nhóm thế lực vô hình đã giật dây ông Kim Jong-un trong vụ thanh trừng Jang Song-thaek.

Park Hyung-joong tới từ Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc chia sẻ, cuộc thanh trừng Jang là một phần của cuộc đấu tranh quyền lực giữa các đảng phái trong quân đội vốn bị ông này cướp mất đi những thương vụ làm ăn béo bở để thu hồi lại quyền lực.
Các lực lượng đối lập với Jang đã lợi dụng chính quyền độc tôn của gia tộc họ Kim làm cái cớ để loại bỏ ông ta và giành quyền kiểm soát các hoạt động làm ăn của Song-thaek.
Nếu như đó là sự thật, chỉ duy nhất có một lực lượng có đủ sức mạnh để thực hiện âm mưu trên, đó là quân đội của nước này.
Trong khi đó, gần đây, Đại sứ Đức ở Triều Tiên là ông Thomas Schafer lên tiếng rằng, quân đội đã gây sức ép lên ông Jong-un trong việc ra quyết định xử tử Song-thaek và ông Kim đã “không còn sự lựa chọn nào khác nữa”.
Ngoài ra, một số chuyên gia khác lại cho rằng, ông Kim chỉ là một con rối bị điều khiển bởi các lực lượng vô hình.
Ông Kim Jong-un cùng các phụ tá trong một chuyến thị sát. 
“Hãy nhìn vào bản án của Jang Song-thaek và các vụ việc xoay quanh nó, tôi tự hỏi rằng ông Kim Jong-un có bị tác động bởi một nhân vật vô hình nào đó”, một cựu bộ trưởng trong chính quyền Hàn Quốc phụ trách các vấn đề ngoại giao và an ninh quốc gia chia sẻ với báo Chosun Ilbo.
Những tội của Jang như phá hoại nền kinh tế và điều kiện sống của người dân, âm mưu thực hiện một cuộc đảo chính được nhìn nhận là một điều lăng mạ trực tiếp tới sự linh thiêng của người lãnh đạo. Ngoài ra, nó cũng là một điều cấm kỵ ở quốc gia bí ẩn này.
Do vậy, các học giả băn khoăn rằng, tại sao Kim Jong-un lại mạo hiểm làm suy yếu nền tảng hỗ trợ của chính mình khi ra quyết định xử tử người chú dượng quyền lực.
“Nếu có một nhóm các nhân vật quyền lực đang khống chế ông Jong-un, việc đó nghe có vẻ hợp lý khi họ gây áp lực lên ông ta để thực hiện vụ thanh trừng Song-thaek dưới danh nghĩa là hậu duệ của người sáng lập đất nước Triều Tiên Kim Il-sung”, một nhà nghiên cứu nói.
Thanh Nga (theo CSB)

Bình luận(0)