Hơn 1 triệu người Ukraine phải sơ tán vì xung đột

(Kiến Thức) - Một quan chức của Liên Hợp Quốc cho biết hơn 1 triệu người dân đã phải rời bỏ nhà cửa bởi vì cuộc xung đột leo thang ở miền đông Ukraine.

Hơn 1 triệu người Ukraine mất nhà cửa vì xung đột leo thang.
Hơn 1 triệu người Ukraine mất nhà cửa vì xung đột leo thang.
Theo thống kê của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), ít nhất 260.000 người đã mất nhà cửa tại Ukraine trong vòng 3 tuần qua. Khoảng 814 người khác đã phải rời Ukraine để chạy sang Nga trong năm nay.
Giám đốc UNHCR, ông Antonio Guterres, cảnh báo nếu cuộc khủng hoảng ở Ukraine không được giải quyết nhanh chóng, “nó không chỉ gây ra khủng hoảng nhân đạo mà con nguy cơ làm mất ổn định trong cả khu vực”.
Phe ly khai thân Nga đã giao tranh với quân đội Ukraine ở miền đông từ tháng 4. Các tay súng ly khai ở vùng Donetsk và Luhansk đã tuyên bố độc lập sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine.  Kể từ khi các cuộc giao tranh nổ ra, khoảng 2.600 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương.
Thành phố Luhansk bị quân đội chính phủ Ukraine bao vây trong 1 tháng qua và không được cung cấp thực phẩm, nước uống. Tuy nhiên, quân đội Ukraine ngày 1/9 đã buộc phải rút quân khỏi sân bay của thành phố này sau khi phe ly khai chiếm ưu thế.
Phát ngôn viên của quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho biết lính công binh của nước này đã cho nổ đường băng của sân bay để phe ly khai không thể sử dụng sân bay này. Các tay súng ly khai thân Nga cũng chiếm lợi thế tại vùng Donetsk và đang tiến về thành phố cảng Mariupol. 

Liên Hiệp Quốc: Không có biện pháp quân sự cho Ukraine

(Kiến Thức) - Tổng thư kí Liên Hiệp Quốc (LHQ), ông Ban Ki-moon, nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng ở Ukraine không thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự.

Tuyên bố được ông Ban Ki-moon đưa ra trong 1 chuyến thăm New Zealand: “Tôi biết EU, Mỹ và phần lớn các nước phương Tây đang bàn bạc rất kĩ lưỡng để tìm cách giải quyết vấn đề này. Điều quan trọng mà họ cần biết là không có giải pháp quân sự nào cho chuyện này. Mà nên tập trung vào cuộc đối thoại mang tính chính trị cho giải pháp chính trị, đó mới là giải pháp lâu dài”.
Lực lượng an ninh Ukraine ở miền đông.
 Lực lượng an ninh Ukraine ở miền đông.

Ly khai chiếm giữ đường cao tốc chính ở đông Ukraine

(Kiến Thức) - Các dân quân tự vệ thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tuyên bố đã kiểm soát con đường cao tốc chính nối thành phố Donetsk và Mariupol.

Niger mua chuyên cơ “khủng” cho Tổng thống, dân phẫn nộ

Dư luận Niger, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, đang phẫn nộ khi chính phủ chi tới 40 triệu USD mua chuyên cơ cho tổng thống.

Ngày 1/9, Bộ trưởng Quốc phòng Niger Karidjo Mahamadou xác nhận chính phủ đã bỏ số tiền khổng lồ này từ ngân sách nhà nước để mua chiếc Boeing 737-700 cho tổng thống Issoufou Mahamadou. Nó sẽ thay thế chiếc chuyên cơ cũ mà các đời tổng thống Niger đã sử dụng từ thập niên 1970.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.