Donald Trump: “Khủng hoảng Ukraine không phải vấn đề của Mỹ“

Google News

(Kiến Thức) - Tỷ phú Donald Trump cho rằng khủng hoảng Ukraine không phải là vấn đề của Mỹ mà là vấn đề riêng của Châu Âu.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC, ứng viên tổng thống Donald Trump cho biết, ông không muốn Mỹ phải đối đầu với Nga về cuộc khủng hoảng Ukraine và rằng các quốc gia Châu Âu có trách nhiệm giải quyết cuộc khủng hoảng này, bởi vì nó “ảnh hưởng đến Châu Âu nhiều hơn Mỹ”.
Donald Trump: “Khung hoang Ukraine khong phai van de cua My“
Ứng viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Oskaloosa, Iowa, Mỹ ngày 25/7/2015.
Ứng viên tổng thống Donald Trump nói tiếp, Đức nên chịu trách nhiệm giải quyết khủng hoảng Ukraine.
“Tại sao chúng ta lại phải chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề Ukraine? Tôi chắc chắc rằng không người dân Mỹ nào muốn đối đầu với Nga vì Ukraine trong khi nước Đức đứng sau”, tỷ phú Donald Trump khẳng định.
Theo ứng viên này, một trong những lý do đó là câu nói của Thủ tướng Đức Angela Merkel: “Ồ, tốt thôi, hãy để Mỹ giải quyết vấn đề này”.
Ông Trump cũng cho rằng, Ukraine không cần phải gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Theo Đài Châu Âu tự do, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump từng phát biểu tại một sự kiện tranh cử rằng, nếu trở thành Tổng thống Mỹ, ông sẽ “xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Nga và Tổng thống Nga Vladimir Putin”.
Thiên An (Theo Sputnik News)

Bình luận(0)