Cộng hòa nhân dân Lugansk tuyên bố tổng động viên

Google News

(Kiến Thức) - Cộng hòa Nhân dân Lugansk vừa tuyên bố tổng động viên nhằm chống lại các hành động quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine "trên lãnh thổ nước này".

Ông Valery Bolotov, người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk ở đông nam Ukraine vừa tuyên bố tổng động viên đi kèm với tình trạng thiết quân luật "trên lãnh thổ nước này".
Ông Valery Bolotov cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế và Nga gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến miền đông Ukriane.
Lực lượng vũ trang Ukraine ở miền đông. 
“Trước các hành động quân sự trên lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Lugansk của các lực lượng vũ trang Ukraine, tôi ra lệnh áp dụng chế độ thiết quân luật trên lãnh thổ nước Cộng hòa và công bố tổng động viên," – ông Bolotov nói với các phóng viên ngày 23/5.
Cộng hòa Nhân dân Lugansk công bố tổng động viên các nam giới tuổi từ 18 đến 45. Ông Bolotov cho biết, sẽ áp dụng "biện pháp an ninh bổ sung" cho dân thường, đặc biệt là lập các "nhóm y tế". Tuy nhiên, ông không tiết lộ không nêu quân số dự kiến mà Cộng hòa Nhân dân Lugansk hy vọng huy động được.
Lê Trang

Bình luận(0)