Chính khách Mỹ bị dọa đào huyệt vì muốn lập Ngày Obama

Google News

Một cố gắng tổ chức ngày ghi công ông Barack Obama đã gây nên nhiều bất bình ở bang Illinois, quê hương của cựu Tổng thống Mỹ, theo Politico.

Sáng kiến thành lập ngày lễ mới này do Andrew Tapedi, đại biểu hội đồng lập pháp bang đề xuất. Chính trị gia tin rằng, người dân Illinois sẽ tiếp nhận tích cực đề xuất. Tuy nhiên, nỗ lực ghi công cựu tổng thống Mỹ Barack Obama không nhận được sự nhất chí trong người dân địa phương, Politico viết.
Chinh khach My bi doa dao huyet vi muon lap Ngay Obama
Cựu Tổng thống Mỹ Obama.. 
"Vài ngày sau khi Tapedi giới thiệu dự luật về ngày lễ mới có ý nghĩa cấp địa phương, ông bắt đầu nhận các đe dọa. Những kẻ lạ gửi thư nội dung giận dữ và gọi điện thoại," bài viết cho hay.
Chính nghị sĩ này nói rằng, trong một e-mail người viết đã hứa "sẽ đào huyệt" cho ông. Tuy nhiên, Tapedi lưu ý là nhiều người hâm mộ cựu Tổng thống Mỹ rất "hân hoan và vui sướng" tiếp nhận sáng kiến.
"Nỗ lực ghi công di sản của ông Obama là một sự nhắc nhở nữa về mức độ chia rẽ của đất nước chúng ta," — tác giả bài báo kết luận.
Theo Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)