Chìm tàu ở Indonesia, ít nhất 8 người thiệt mạng

Google News

(Kiến Thức) - Ít nhất 8 người chết và hàng chục người còn mất tích, trong vụ chìm tàu cao tốc ngoài khơi đảo Borneo xảy ra hôm 25/7.

Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia cho biết, ước tính tàu cao tốc chở khoảng 51 người khi bị lật ngoài khơi vào sáng 25/7 ở Bắc Kalimantan. Tàu khởi hành từ Tarakan ở tỉnh Bắc Borneo dự kiến đến Tanjung Selor.
Ít nhất có 8 người chết và có 22 người khác trong vụ chìm tàu cao tốc trên đã được cứu sống và đưa đến bệnh viện để điều trị. Các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm những hành khách còn lại.
Tuy nhiên, số người trên tàu vẫn là ước tính ban đầu, có thể còn những người không có trong danh sách hành khách.
Chim tau o Indonesia, it nhat 8 nguoi thiet mang
Lực lượng cứu hộ và người dân đang tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu cao tốc ở Tarakan, tỉnh Bắc Kalimantan, ngày 25/7. Ảnh: Reuters.
Ông Octavianto, người phát ngôn của cơ quan tìm kiếm cứu nạn địa phương, cho biết: "Con tàu chỉ mới khởi hành được khoảng 10 phút thì nó gặp một đợt sóng đánh trúng. Con tàu bắt đầu nghiêng và lật, khi nó vẫn còn rất gần với cảng”.
Nói về nguyên nhân vụ lật tàu, ông Octavianto chia sẻ: “Các nhân chứng cho hay biển yên lặng khi chiếc tàu bị lật đổ vì vậy tôi không nghĩ rằng tai nạn là do biển khơi. Tuy nhiên, cảng lúc đó rất đông đúc và lưu lượng thuyền qua lại khá cao, điều này có thể đã gây ra một đợt sóng mạnh đánh trúng con tàu”.
Trước đó, tháng 11 năm ngoái, hơn một nửa trong số 101 hành khách đã thiệt mạng khi một chiếc tàu đâm vào rạn san hô và chìm ngoài khơi đảo Batam của Indonesia, phía Nam Singapore.
Thảo Nguyên (theo Channelnewsasia)

>> xem thêm

Bình luận(0)