Cận cảnh cuộc tập trận chung bắn đạn thật Mỹ-Hàn

Google News

(Kiến Thức) - Sau một tuần leo thang căng thẳng với Triều Tiên, một cuộc tập trận chung bắn đạn thật Mỹ-Hàn đã diễn ra với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Quân đội Hàn Quốc hôm 28/8 đã khởi động cuộc tập trận bắn đạn thật chung lớn nhất từ trước tới nay với Mỹ. Địa điểm cuộc tập trận chung bắn đạn thật Mỹ-Hàn diễn ra ở thị trấn Pocheon, cách Khu phi quân sự (DMZ) chia cách Triều Tiên và Hàn Quốc chừng 20 km.
Can canh cuoc tap tran chung ban dan that My-Han
 Xe tăng chiến đấu K1A1 của Hàn Quốc khai hỏa trong cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn hôm 28/8.
Theo kịch bản, cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn với nhiều giai đoạn này mở đầu bằng loạt các hành động khiêu khích giả định từ bên Triều Tiên, dẫn tới cuộc phản công xuyên biên giới của Hàn Quốc.
Can canh cuoc tap tran chung ban dan that My-Han-Hinh-2
 Trực thăng tấn công AH-1S Cobra được trang bị súng máy tự động 20 mm và có thể đạt vận tốc 352 km/h cũng có mặt ở lần tập trận này.
“Xét về quy mô huy động đạn dược và binh sĩ, đây là cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn nhất từ trước tới nay mà Quân đội Hàn Quốc từng tiến hành độc lập hay chung với Mỹ”, một phát ngôn viên Hàn Quốc cho biết.
Can canh cuoc tap tran chung ban dan that My-Han-Hinh-3
Máy bay do thám E-737 vần vũ trên bầu trởi Pocheon.
Tổng cộng, chừng 3.000 binh sĩ Mỹ-Hàn, 100 xe tăng và xe bọc thép, 120 súng hạng nặng, 45 trực thăng và hơn 40 tiêm kích tấn công tham gia vào hoạt động tập trận lần này.
Can canh cuoc tap tran chung ban dan that My-Han-Hinh-4
 Trực thăng vận tải UH-60 thả binh sĩ Mỹ xuống điểm tập trận.

Can canh cuoc tap tran chung ban dan that My-Han-Hinh-5
 Hệ thống phóng rocket đa nòng Mỹ cũng được huy động vào cuộc tập trận.
Đáng lưu ý, cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc diễn ra sau khi kết thúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bằng một thỏa thuận mang tính bước ngoặt. Cụ thể, Bình Nhưỡng lấy làm tiếc vì vụ hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương vì nổ mìn trong lúc tuần tra ở biên giới. Đổi lại, Seoul cam kết ngừng chiến dịch tuyên truyền chống phá lại chính quyền Bình Nhưỡng bằng hệ thống loa phát thanh.
Thanh Nga (tổng hợp)

Bình luận(0)