Hơn 100 người thiệt mạng và bị thương trong vụ nổ ở Mexico

Google News

(Kiến Thức) - Vụ nổ gần trụ sở của công ty dầu mỏ nhà nước Mexico hôm 31/1 giết chết ít nhất 14 người và làm bị thương khoảng 100 người.

 Các nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ.

Vụ nổ xảy ra tại tầng hầm của một tòa nhà liền kề với trụ sở của công ty dầu mỏ nhà nước Pemex ở thủ đô Mexico City.

Các quan chức cho biết, ít nhất 100 người bị thương và hàng chục người vẫn bị mắc kẹt trong tòa nhà Pemex.

Bộ trưởng Nội vụ Mexico Miguel Angel Osorio Chong cho biết, nhân viên cứu hộ vẫn đang cố gắng tìm kiếm những người sống sót trong tòa nhà Pemex - một trong những tòa nhà chọc trời cao nhất của thành phố Mexico City.

Các cơ quan chức năng của Mexico vẫn đang điều tra về nguyên nhân và khắc phục những thiệt hại do vụ nổ gây ra. Tổng giám đốc công ty Pemex là Emilio Lozoya Austin cho biết: "Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền để điều tra nguyên nhân vụ nổ. Tại thời điểm này, việc mà chúng tôi ưu tiên trên hết là ứng cứu những người bị thương”.

Tòa nhà trụ sở của Pemex gồm 54 tầng, được xây dựng vào năm 1979 và từng phải chịu dư chấn của trận động đất cường độ 8,1 năm 1985.

ĐANG ĐỌC NHIỀU:


TIN LIÊN QUAN

Nguyên Thảo (theo CNN)

Bình luận(0)