Hỏa hoạn ở Đức, 13 người khuyết tật tử vong

Google News

Đám cháy xảy ra tại phân xưởng cho người tàn tật ở Titisee-Neustadt, phía Tây Nam Đức hôm qua làm 14 người chết.

(Kienthuc.net.vn) - 14 người thiệt mạng (trong đó có 13 người khuyết tật và một nhân viên công tác xã hội) và 8 người bị thương. Những người khác nhanh chóng được cứu hộ khỏi tòa nhà nghi ngút khói lửa.

Nhân viên cứu hỏa đứng ở phía trước nơi tổ chức cuộc hội thảo cho người tàn tật ở Titisee-Neustadt, phía Tây Nam Đức hôm qua ngày 26, 2012.
Nhân viên cứu hỏa cứu hộ.

Ông Markus Straub, phát ngôn viên của đội cứu hỏa địa phương cho hay, hơn 100 nhân viên cứu hỏa được triển khai để đập tắt đám cháy ở Titisee-Neustadt vào đầu giờ chiều hôm qua. Tuy nhiên ngọn lửa lan quá nhanh và mạnh khiến công việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Được biết thời điểm xảy ra đám cháy, tòa nhà có khoảng 120 người (chủ yếu là người khuyết tật) và hiện vẫn chưa rõ bao nhiêu người đã được cứu thoát. Song cảnh sát khẳng định, không một ai còn mắc kẹt trong tòa nhà.

Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel rất "sốc" về việc thiệt hại con người quá lớn, phát ngôn viên của bà cho biết.

Cảnh sát thông báo là chưa phát hiện ra nguyên nhân gây nên vụ hỏa hoạn và sẽ mất nhiều ngày để điều tra.
Nguyên Thảo (theo AP)

Bình luận(0)