Vì sao Tể tướng Lê Sát bị vua Lê Thái Tông bức tử?

Google News

(Kiến Thức) - Vua Lê Thái Tông xuống chiếu rằng: "Tội của Lê Sát đáng phải giết, không thể dung thứ được, nên chém để rao, nhưng trẫm đặc ân miễn cho không giết". 

Năm 1436, vua Lê Thái Tông phế Nguyên phi Ngọc Dao, con gái của Lê Sát, làm thứ nhân. 
Vi sao Te tuong Le Sat bi vua Le Thai Tong buc tu?
Ảnh minh họa. 
Xuống chiếu rằng: "Tội của Lê Sát đáng phải giết, không thể dung thứ được, nên chém để rao, nhưng trẫm đặc ân miễn cho không giết. Duy Đặng Đắc là người bày mưu cho Sát, định hại xã tắc thì chém bêu đầu. Nguyễn Gia Mô biết chuyện mà không tố cáo thì đặc cách lưu ra viễn châu.
Còn bọn Lê Văn Linh, Lê Lĩnh, Lê Thụ, Lê Ê, Lê Hiệu đều nên theo luật trị tội. Nếu gặp ân xá cũng không được xá. Lê Băng là con rể của Sát, tự tiện ra vào nhà Sát, đặc cách cho lưu ra viễn châu." Sau cho Lê Sát được tự tử ở nhà.
MN

Bình luận(0)