Giảng viên ngoại quốc bị xe buýt cán giữa trung tâm TP

Google News

(Kiến Thức) - Nữ giảng viên đại học người Nhật đã bị xe buýt cán, tử vong tại chỗ, khi vào bến đón xe về nhà.

Nạn nhân là bà Kakinuma Joji (quốc tịch Nhật Bản), giảng viên Khoa Đông phương học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM.
Trước đó, khoảng 15h30 ngày 30/9, bà Kakinuma Joji đi bộ từ hướng chợ Bến Thành băng qua đường để vào bến xe buýt ngay trung tâm TPHCM, đón xe về nhà ở Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7).
Hiện trường vụ tai nạn làm nữ giảng viên đại học người nước ngoài tử vong.
Khi đang băng ngang đường Phạm Ngũ Lão (cách Trạm điều hành xe buýt Sài Gòn, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 vài chục mét), do bị tật phải chống gậy, chẳng may bà Joji té ngã giữa đường. Cùng lúc xe buýt số 53 (tuyến Đại học quốc gia - Lê Hồng Phong) biển số 53N-4088 vừa đến và tài xế không kịp xử lý, đã cán ngang người làm nạn nhân tử vong tại chỗ.
Rất đông người dân chứng kiến vụ tai nạn.
Vụ tai nạn đã khiến hàng trăm người chứng kiến vô cùng xúc động; tài xế đã rời hiện trường.
Đội điều tra xử lý tai nạn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM phối hợp cùng Viện kiểm sát Nhân dân quận 1 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, xử lý vụ việc.
Đăng Lê

Bình luận(0)