Chân dung 3 đối tượng nã súng kinh hoàng chết người ở Nghệ An

Google News

(Kiến Thức) - Công an Nghệ An đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan đến vụ nã súng kinh hoàng trong đêm 4/11 làm 1 phụ nữ chết, 2 người bị thương. 

Chiều 7/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 đối tượng liên quan đến vụ nã súng kinh hoàng trong đêm 4/11 tại số nhà 56, đường Trần Hưng Đạo, phường Đội Cung (TP Vinh) khiến 3 người thương vong.
Theo đó, 3 đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Xuân Nam (SN 1978, trú tại khối 3, phường Bến Thủy, TP Vinh); Hoàng Văn Mạnh (SN 1990, thường trú tại xóm 12, xã Hưng Lộc) và Trần Quốc Đạt (SN 1993, xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc, TP Vinh).
Công an đang lấy lời khai các đối tượng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đêm 4/11, 3 đối tượng trên là những người đi trên một chiếc xe ô tô đến nhà số 56, đường Trần Hưng Đạo, thuộc địa bàn khối 6, phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An - là nhà của anh Trần Anh Tuấn (SN 1973) cùng gia đình sinh sống. Tại đây trong lúc “nói chuyện”, giữa anh Tuấn và đối tượng Nguyễn Xuân Nam xảy ra mâu thuẫn, cãi vả.
Lúc này Nam rút một khẩu súng K54 lên đạn chĩa về phía anh Tuấn. Anh Tuấn dùng tay chụp lấy khẩu súng từ tay Nam. Sau đó khẩu súng phát nổ, viên đạn trúng vào chị Trần Thị Thu Hằng (vợ anh Tuấn) đứng gần đó. Sau khi gây án, Nam cùng đồng bọn lên xe rời khỏi hiện trường.
 Một trong 3 đối tượng tại cơ quan công an.
Trên đường chạy trốn, nhóm đối tượng còn đưa 1 khẩu súng hoa cải (súng Săm lét bắn đạn hoa cải - PV) chĩa về phía sau nã đạn, khiến hai công nhân của công ty môi trường đang làm việc gần số nhà 56 trúng đạn và bị thương.
Chị Trần Thị Thu Hằng dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó. Được biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Nam có mâu thuẫn với anh Tuấn trong mối quan hệ cá nhân. Qua quá trình điều tra Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thu giữ tang vật là 1 khẩu súng K54 cùng 4 viên đạn.
Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Bình luận(0)