Mỹ muốn bán những vũ khí tối tân nhất cho Việt Nam
(Kiến Thức) - Đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giới thiệu cho Việt Nam một loạt vũ khí tối tân do Mỹ chế tạo trong chuyến thăm vừa rồi.
Chí Linh
Theo website chính thức của Nhà Trắng, trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội nhân chuyến thăm Việt Nam mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu nguyên văn như sau:
“Chúng tôi mong muốn Việt Nam sẽ mua các trang bị thiết bị từ Mỹ. Nước Mỹ là nơi làm ra những trang bị tốt nhất, chúng tôi làm ra những thiết bị quân sự tốt nhất, từ các loại máy bay cho đến bất kể thứ gì mà bạn có thể nêu tên. Những tên lửa do chúng tôi sản xuất nằm trong danh mục mà không phải ai cũng có thể tiếp cận được.
Tôi đã nói trước đó, như bạn biết, cách đây không lâu khi một tên lửa được bắn vào Saudi Arabia từ phía Yemen, một trong những hệ thống tên lửa của chúng tôi đã bắn hạ nó. Thậm chí không ai biết điều đó khi nó xảy ra. Quả tên lửa đó đã nổ tung trên không trung, nó bị bắn hạ như chưa từng có gì xảy ra.
Chúng tôi làm ra những tên lửa tốt nhất trên thế giới, những máy bay tốt nhất trên thế giới, những máy bay thương mại tốt nhất trên thế giới.
Vì vậy chúng tôi mong muốn Việt Nam mua các trang bị này từ chúng tôi, và chúng ta cần phải xoá bỏ sự mất cân bằng thương mại. Chúng ta không nên có sự mất cân bằng về thương mại giữa hai nước.
Mặt khác, tôi nghĩ rằng chúng ta đang hướng tới một mối quan hệ tuyệt vời, và tôi mong đợi điều này sẽ diễn ra trong nhiều năm tới.”
Việc sở hữu song song các hệ thống phòng không của cả Nga lẫn Mỹ không phải là điều mới trên thế giới. Trong ảnh là một phần của hệ thống phòng không Patriot PAC-3 của Mỹ. Nguồn ảnh: Defenseworld.net
Từ bài phát biểu trên của Tổng thống Trump có thể nhận thấy rằng, Tổng thống Mỹ đã nhấn mạnh vào khả năng chống tên lửa đạn đạo của hệ thống tên lửa phòng không do Mỹ sản xuất mà hai sản phẩm ăn khách nhất hiện nay chính là Patriot PAC-3 và THAAD.
Mặc dù còn một số nghi ngại về năng lực thực sự của chúng nhưng phải nhìn nhận thực tế rằng tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có duy nhất các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ là đã trải qua thực chiến và thu về một tỷ lệ thành công nhất định.
Các tổ hợp do những quốc gia khác sản xuất như Nga, châu Âu, Israel tuy rằng được quảng cáo rất hoành tráng nhưng chưa có gì đảm bảo chúng sẽ làm được điều mà Patriot đã thực hiện.
>>> Mời độc giả xem clip: Quá trình triển khai hệ thống phòng không Patriot PAC-3 của lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. (Nguồn CMP).\
Việt Nam hiện nay chưa có hệ thống đánh chặn tên lửa đúng nghĩa, các tổ hợp phòng không S-300PMU-1 đã đưa vào biên chế hay S-400 có thể mua sắm trong tương lai thì vai trò chính vẫn là chống máy bay, khả năng chống tên lửa đạn đạo cũng ở mức tương đối.
Bởi vậy trong tương lai, Việt Nam có thể nghĩ tới phương án mua kèm một số hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ chế tạo để phối hợp tác chiến cùng các loại do Nga sản xuất như cách mà Saudi Arabia đang làm khi họ hỏi mua cả THAAD lẫn S-400.
Ngoài tên lửa, còn một số loại vũ khí, khí tài trang thiết bị quân sự khác do Mỹ sản xuất từ lâu đã được Việt Nam đưa vào tầm ngắm.
Tiêm kích hạng nhẹ F-16 Fighting Falcon là một trong những ứng cử viên phù hợp nhất để Việt Nam bù đắp khoảng trống của MiG-21. Nguồn ảnh: af.mil.
Đầu tiên là tiêm kích hạng nhẹ F-16 Fighting Falcon, “Chim ưng chiến” chính là ứng viên sáng giá nhất cho vai trò thay thế MiG-21 đã nghỉ hưu nhờ các ưu điểm như nhỏ gọn, chi phí khai thác và bảo dưỡng rẻ, có thể đảm nhiệm cả vai trò chiếm ưu thế trên không lẫn tấn công mục tiêu mặt đất - mặt biển rất tốt nhờ khí tài trinh sát tinh vi và vũ khí uy lực.
Tiếp đó là máy bay tuần tra săn ngầm P-3C Orion, đây là mảnh ghép còn thiếu của Không quân Hải quân Việt Nam khi chúng ta chưa có phương tiện nào loại này kể từ sau khi phi đội Be-12 ngừng hoạt động.
Ngoài P-3C Orion thì trực thăng hải quân MR-60R SeaHawk cũng được nhắc đến khi nó làm tốt cả chức năng chống ngầm lẫn yểm trợ hỏa lực cho lính thủy đánh bộ, vượt trội hoàn toàn so với các dòng trực thăng hải quân đã lỗi thời của Nga như Ka-27, Ka-28 và cả Ka-29. Bên cạnh đó, nhiều loại khí tài phi sát thương như thiết bị nhìn đêm, radar trinh sát, khí tài quang điện tử, hệ thống định vị thủy âm… do Mỹ sản xuất vẫn được đánh giá rất cao về tính năng.
Hy vọng rằng với quan hệ hợp tác rộng mở và nhất là nhận được lời “gợi ý” từ lãnh đạo cao nhất của Mỹ, giữa hai quốc gia sẽ sớm có những hợp đồng mua sắm vũ khí tối tân trong tương lai không xa.
Tàu hộ vệ Việt Nam tham gia diễn tập Hải quân Asean
Cuối tuần vừa qua, tại Quân cảng Cam Ranh, Tàu hộ vệ tên lửa - Lý Thái Tổ đã khởi hành sang Thái Lan tham gia Diễn tập đa phương Hải quân Asean (AMNEX-2017)
Chiều 10-11, tại Quân cảng Cam Ranh, Tàu 012-Lý Thái Tổ đã rời cảng hành trình sang Thái Lan tham gia Diễn tập đa phương Hải quân Asean lần thứ nhất AMNEX-2017 và Duyệt binh tàu quốc tế kỷ niệm 50 năm thành lập Asean (IFR 2017). Đại tá Phan Tuấn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Hải quân làm Trưởng đoàn công tác.
Đây là lần đầu tiên hải quân các nước Asean tổ chức diễn tập đa phương. Đoàn Hải quân Việt Nam sẽ tham gia các hoạt động: Diễn tập tại bến; Hội thảo chuyên gia về cách ứng phó với sự cố tràn dầu trên biển, giữ gìn và bảo tồn môi trường biển; Trao đổi quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên biển, thủ tục kiểm tra, bắt giữ tàu chở chất thải hóa học trái phép; Giao hữu thể thao trong đội hình nhóm chiến thuật; Khai mạc duyệt binh tàu, diễu hành đường phố và đêm ẩm thực Asean; Vận động chụp ảnh đội hình từ trên không, vận động đội hình trên biển, ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trên biển.
Thất vọng tràn trề lô vũ khí Mỹ cho đồng minh Philippines
(Kiến Thức) - Dù được xếp vào đồng minh thân cận, thế nhưng các loại vũ khí Mỹ viện trợ Quân đội Philippines “thật chả bõ dính răng”.
Nhằm hỗ trợ Philippines cho cuộc chiến chống khủng bố, Nhóm hỗ trợ quân sự Hoa Kỳ (JUSMAG) mới đây đã bàn giao một lô vũ khí lớn cho Thủy quân Lục chiến Philippines (PMC) trong bối cảnh quốc gia này đang trải qua thời kỳ "đen tối" khi phải chật vật chống lại vài trăm tên phiến quân ở Marawi. Nguồn ảnh: Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Philippines
Ngạc nhiên hình ảnh lính Nga "sát cánh" với xe thiết giáp Mỹ
(Kiến Thức) - Quân đội Nga và Kazakhstan trong tuần tháng 10 đã tổ chức một tập trận khá đặc biệt với quy mô lớn có sự tham gia của cả dân thường.
Theo Arms Expo đưa tin trong khuôn khổ tập trận "Tình huynh đệ sắt son 2017" giữa Quân đội Nga và Kazakhstan. Quân đội hai nước đã tổ chức khoa mục tập duyệt sơ tán thường dân ra khỏi khu vực chiến sự. Ảnh: Russian Weapons.
Ukraine tuyên bố nước này đã giành lại một số khu vực tại Kupiansk, thành phố thuộc tỉnh Kharkov ở miền Bắc, nơi Nga từng tuyên bố kiểm soát từ ngày 20/11.
Bệnh viện Quân y 103 là bệnh viện đầu tiên trong các bệnh viện chiến lược tuyến cuối Quân đội công bố chính thức triển khai Bệnh án điện tử trong năm 2025.
Ukraine tuyên bố nước này đã giành lại một số khu vực tại Kupiansk, thành phố thuộc tỉnh Kharkov ở miền Bắc, nơi Nga từng tuyên bố kiểm soát từ ngày 20/11.
Bệnh viện Quân y 103 là bệnh viện đầu tiên trong các bệnh viện chiến lược tuyến cuối Quân đội công bố chính thức triển khai Bệnh án điện tử trong năm 2025.
Trung Quốc phát triển nền tảng xe tăng lai mới, tích hợp động cơ diesel và điện để hỗ trợ các hệ thống chiến trường tiên tiến và các hoạt động ở vùng núi cao.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Lê Văn Hướng, Cục trưởng Cục Quân lực giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.
Trực thăng không người lái Meyu Arrow của Trung Quốc có giá trị lớn đối với khu vực biên giới, vùng cao nguyên và các hành lang núi tranh chấp dọc theo Ấn Độ.
Phát biểu trước binh sĩ Mỹ ngày 27/11, Tổng thống Trump cho biết chính quyền ông phê duyệt việc mua thêm oanh tạc cơ tàng hình tầm liên lục địa B-2 Spirit.
Nga kiểm soát Novodanilovka, áp sát Orekhovo tại Zaporizhzhia, tạo bước ngoặt chiến trường và đe dọa phá vỡ tuyến phòng thủ then chốt của Ukraine ở miền Nam.
Quân đội Estonia vừa tiếp nhận một lô pháo tự hành K9 Thunder 155mm do Hàn Quốc sản xuất, nằm trong nỗ lực tăng cường năng lực tấn công tầm xa của nước này.
Cục diện chiến trường Dnipropetrovsk xoay chiều rõ rệt, khi Lữ đoàn 67 tái chiếm Tykhe và tạo nên một điểm nhấn mới trong chiến dịch phản công của Ukraine.
Quân Nga tiến về phía đông Kupyansk, chiếm quyền kiểm soát Kucherovka; chiếm đóng phần lớn Petropavlovka; phá đập hồ chứa Pechenezhskoye, ngăn cản giao thông.
UNITED24 cho biết, tháp pháo Sky Sentinel do AI dẫn đường hiện đã được triển khai sau khi tiêu diệt sáu UAV Shahed trong quá trình thử nghiệm chiến đấu.