Bắt giữ nhóm cướp xe SH của CSGT

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi cướp được xe, cả bọn đã bán được 29 triệu đồng chia nhau ăn nhậu, cờ bạc, chờ cơ hội tiếp tục gây án nhưng đã sớm bị Công an bắt giữ.

“Lúc 10h sáng nay (10/1), 4 đối tượng trong băng cướp xe SH của anh Nguyễn Thái Sơn, công tác tại đội CSGT Công an quận 2 vào rạng sáng ngày 5/1 trên xa lộ Hà Nội đã bị bắt giữ”. Thông tin trên vừa được trung tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng đội cảnh sát điều tra TP về TTXH Công an quận 9-TPHCM cho biết.

Theo đó các đối tượng trong băng cướp này do Lê Minh Tuấn (tức Sang, 28 tuổi, quê Tiền Giang) cầm đầu và 3 tên liên quan gồm: Phạm Văn Huy (Huy ‘rùa”, 24 tuổi. quê Ninh Thuận); Lê Chí Cường (23 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Hoàng Nhanh (Long “ben”, 23 tuổi, quê Sóc Trăng).
 Các tên cướp (từ trái sang phải) Huy, Tuấn, Cường, Nhanh tại CQĐT

Theo thông tin  từ CQĐT thì khuya trước khi gây án, cả 4 đối tượng ăn nhậu tại một quán gần ngã tư Bình Thái (quận Thủ Đức).

Tại đây tên Tuấn đã rủ đồng bọn đi cướp và khi chúng đi trên 2 xe máy chạy đến trước số 616 XLHN (phường Phước Long B, quận 9) phát hiện anh Sơn điều khiển xe SH nên ép sát dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu, mặt và tấn công khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy. Chúng đã cướp xe rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi cướp được xe, tên Tuấn kêu bán được 29 triệu đồng rồi chia cho đồng bọn tiêu xài, ăn nhậu, bài bạc.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Đội CSĐT Công an quận 9 đã khoanh vùng và bắt gọn cả 4 khi chúng đang tụ tập tại quán cà phê B. trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B.

Theo trung tá Sâm, có khả năng đây là những đối tượng từng gây ra nhiều vụ cướp đêm trên địa bàn quận và các khu vực lân cận. Hiện Công an quận 9 đang mở rộng điều tra để sớm hoàn tất hồ sơ khởi tố băng cướp nguy hiểm này.


Vũ Sơn

Bình luận(0)