Vụ chém giết ở London: Hệ lụy của chiến tranh Iraq?

Google News

(Kiến Thức) - Theo giới phân tích, vụ một quân nhân Anh bị sát hại dã man trên đường phố ngoại ô London có liên quan đến al-Qaeda và chiến tranh Iraq.

 Người mẹ hai con "anh hùng" chất vấn kẻ giết người.

Nhà phân tích khủng bố Paul Cruickshank của CNN cho rằng, có khá nhiều vụ tương tự và nói: “Hiện còn quá sớm để nói về thủ phạm và động cơ của vụ tấn công bằng dao dã man này, nhưng việc những kẻ cực đoan Hồi giáo chịu ảnh hưởng ý thức hệ của al-Qaeda tấn công chiến sĩ phương Tây không phải là chuyện hiếm”.

Các cơ quan an ninh đang điều tra liệu có một nhóm nào đó đứng đằng sau vụ tấn công này và liệu đó có phải là các phần tử khủng bố “cây nhà lá vườn” hay không. Theo cảnh sát, hai kẻ này là công dân Anh gốc Nigeria, sinh ra tại Anh trong gia đình theo đạo Thiên chúa nhưng sau đó cải đạo sang đạo Hồi. Chúng có quan điểm Hồi giáo cực đoan như của tổ chức khủng bố Al-Qeada và tuyên bố muốn gây ra một cuộc chiến tôn giáo ở London.

Theo chuyên gia Cruickshank, việc có hai kẻ tham gia cho thấy đây là một vụ tấn công “có thể đã được lên kế hoạch từ trước. Đây là những kẻ ở phương Tây nhưng chịu ảnh hưởng ý thức hệ al-Qaeda”.

CNN đã phát sóng một đoạn video cho thấy, một gã đàn ông cầm dao với bàn tay đẫm máu nói: “Lý do duy nhất khiến chúng tôi giết chết người đàn ông này là vì những người Hồi giáo đang bị chết hàng ngày”.

Chuyên gia Cruickshank nhắc lại vụ bắt cóc và giết hại một lính Anh theo đạo Hồi trong năm 2007 trong một nhà xe. Bốn đàn ông bắt cóc và chặt đầu người lính xấu số này. Thủ lĩnh của nhóm là Parviz Khan lên kế hoạch, chặt đầu người lính Anh giống như cắt đầu “một con lợn” và tung đoạn video quay cảnh này lên mạng.

Giáo sĩ Anwar al-Awlaki sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Hắn là kẻ truyền bá khủng bố trên Internet và bị máy bay không người lái tiêu diệt ở Yemen tháng 9/2011.

Các giáo sĩ hàng đầu của al-Qaeda từng ca ngợi những kẻ tấn công sát hại binh sĩ ở phương Tây là “những người anh hùng”. "Anh hùng" là thuật ngữ mà giáo sĩ Anwar al-Awlaki sử dụng để mô tả Nidal Hasan (một lính Mỹ theo đạo Hồi) đã bắn chết 13 đồng đội tại căn cứ  Fort Hood hồi tháng 11/2009. Sau này, giáo sĩ  Al-Awlaki đã bị máy bay không người lái Mỹ tiêu diệt ở Yemen hồi tháng 9/2011.

Nidal Hasan (một lính Mỹ theo đạo Hồi) bắn chết 13 đồng đội tại căn cứ Fort Hood hồi tháng 11/2009.

Năm 2012, Mohammed Merah, một thanh niên 23 tuổi người Pháp gốc Algeria đã xả súng làm 7 người thiệt mạng, trong đó có 3 binh sĩ. Ba trẻ em đã thiệt mạng, khi Mohammed Merah tấn công một trường học của người Do Thái. Cuối cùng, lực lượng an ninh bao vây, tiêu diệt Merah tại nhà riêng ở Toulouse, miền Nam nước Pháp.

 Merah nói với các nhà đàm phán rằng hắn đã hành động nhân danh al-Qaeda.

Trong cuộc vây hãm này, Merah nói với các nhà đàm phán rằng hắn đã hành động nhân danh al-Qaeda. Một quan chức chống khủng bố cấp cao của Mỹ sau đó nói với CNN rằng, Merah liên kết với Jund al Khilafah, một nhóm thánh chiến ở Kazakhstan có quan hệ với al-Qaeda.

Chuyên gia Cruickshank nhận định: “Chiến tranh Iraq vẫn còn ảnh hưởng rất nhiều đến những kẻ cực đoan ở phương Tây. Một số lượng đáng kể trong số này đã xem video chặt đầu do các nhóm al-Qaeda ở Iraq tiến hành”.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:



Lê Chân (theo CNN)

Bình luận(0)