|
Bệ phóng tên lửa Unha-3. |
Giảng viên quan hệ chính trị quốc tế
của ĐH La Trobe, Melbourne, Úc là Benjamin Habib vừa phân tích các động
cơ chính trị đằng sau việc bắn tên lửa của Bình Nhưỡng. Chuyên gia Habib
đưa ra 3 động cơ chính: thương lượng quốc tế, tăng cường quyền lực
trong nước và tận dụng thời cơ.
Năm nay, khu vực Đông Bắc Á diễn ra nhiều cuộc bầu cử và chuyển đổi lãnh
đạo ở Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong bầu không khí sôi
động đó, Triều Tiên không muốn ai "lãng quên" mình. Việc phóng tên lửa
sáng nay là giải pháp tốt nhất bởi đây là tiến bộ vượt bậc, có thể thay
đổi cán cân quân sự, chính trị toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Hơn nữa, Triều Tiên sẽ thăm dò những
quyết định của đội ngũ lãnh đạo mới của các quốc gia khác. Từ đó, dự
đoán phản ứng của các quốc gia đó trong mối quan hệ với Triều Tiên
trong tương lai. Từ việc ứng viên giành phần thắng trong cuộc bầu cử ở
Seoul sẽ không áp dụng chính sách "nhân nhượng lẫn nhau" của Lee
Myung-bak đối với Bình Nhưỡng. Hay việc Nhật Bản có thể áp dụng quan
điểm cứng rắn hơn với Triều Tiên nếu Đảng Dân chủ thắng cuộc bầu cử,
các cuộc thăm dò hiện tại cho thấy. Và việc Triều Tiên sẽ bị ảnh hưởng
như thế nào trong quan hệ Trung-Mỹ cũng là mối quan tâm của Bình
Nhưỡng.
Triều Tiên dường như không có ý định từ bỏ các dự án tên lửa và hạt nhân
của mình, họ còn tận dụng những chiến thuật quen thuộc từ cuộc khủng
hoảng kỹ thuật để thúc đẩy viện trợ từ cộng đồng quốc tế. Những viện trợ
từ bên ngoài sẽ giúp lấp đầy những khoảng trống trong nền kinh tế nội
địa và đáp ứng nhu cầu thiết yếu như thực phẩm và năng lượng cho Triều
Tiên. Từ đó, Triều Tiên mới có thể đổi lấy thỏa thuận phổ biến vũ khí
được xác nhận dựa trên các cuộc đàm phán.
Việc phóng tên lửa của Triều Tiên cho thấy manh mối quan trọng về cách
thức mà Kim Jong Un và chính phủ của ông đang cố gắng điều hướng các
nước vào dòng xoáy chiến lược của họ.
Sau khi xác nhận tin Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa thành công, Nhật
Bản và Mỹ ngay lập tức yêu cầu họp Hội đồng Bảo an. Cuộc họp sẽ diễn ra
vào sáng 12/12 (khoảng 23h00 giờ Hà Nội).
Trước đó, đại sứ của Nhật tại Liên Hợp Quốc là Tsuneo Nishida yêu cầu
Hội đồng Bảo an họp khẩn sau khi Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa sáng
nay.
Trong khi đó, các nhà lập pháp của Mỹ cũng phê phán Triều Tiên đang
thách thức thế giới với việc bất chấp lệnh cấm của Liên Hợp Quốc để tiến
hành phóng tên lửa dưới tuyên bố cuộc phóng vệ tinh.
Ros-Lehtinen, chủ tịch Hội đồng Đối ngoại của Hạ viện Mỹ nhận định:
"Bình Nhưỡng đang tiến gần hơn đến mục tiêu sản xuất tên lửa đạn đạo, đe
dọa an ninh của khu vực và của Mỹ". Ông cho rằng, cần áp dụng các biện
pháp trừng phạt ngoại giao và quốc phòng lớn hơn nữa từ phía Mỹ và các
đồng minh ở châu Á - Thái Bình Dương đối với Triều Tiên.
Tuần qua các cuộc họp sơ bộ giữa những nhà ngoại giao của các nước trong
và ngoài Hội đồng Bảo an cũng được tổ chức để thảo luận về cách thức
hành động nếu Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa.
Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đều thống
nhất là yêu cầu Hội đồng Bảo an tăng mức trừng phạt đối với Triều Tiên
ngang với mức phạt Iran. Mức trừng phạt đó bao gồm tăng danh sách của
các thể chế tài chính, các tổ chức, cá nhân bị phong tỏa tài sản.