“Soi” quan tài khổng lồ 3.200 tuổi của vua Ai Cập

Google News

Đó là quan tài cổ bằng đá Granite đỏ của vị Pharaoh Ai Cập Merneptah sống cách đây hơn 3.200 năm được tìm thấy tại Thung lũng các vị vua.

 

Nhà khảo cổ học Lyla Pinch Brock đang minh hoạ lại lịch sử trên phiến đá 3200 tuổi còn sót lại.
Nhà khảo cổ học Lyla Pinch Brock đang minh hoạ lại lịch sử trên phiến đá 3200 tuổi còn sót lại.
Xác ướp vị Pharaoh Merneptah
Xác ướp vị Pharaoh Merneptah
Các hoạ tiết trang trí trên quan tài của Pharaoh Merneptah có thể là manh mối tiết lộ lịch sử cổ đại.
Các hoạ tiết trang trí trên quan tài của Pharaoh Merneptah có thể là manh mối tiết lộ lịch sử cổ đại.
Phiến đá mô tả “truyền thuyết Amduat” hay còn gọi là truyền thuyết  “âm phủ” với cảnh thần mặt trời xuyên qua 12 giờ của bóng đêm.
Phiến đá mô tả “truyền thuyết Amduat” hay còn gọi là truyền thuyết “âm phủ” với cảnh thần mặt trời xuyên qua 12 giờ của bóng đêm.
Những kiến trúc cổ còn xót lại chỉ chiếm khoảng 1/3 chiếc quan tài.
Những kiến trúc cổ còn sót lại chỉ chiếm khoảng 1/3 chiếc quan tài.
Bên trong chiếc quan tài được trang trí cầu kỳ dù không ai có đặc quyền nhìn thấy trước khi nó được mang vào lăng mộ.
Bên trong chiếc quan tài được trang trí cầu kỳ dù không ai có đặc quyền nhìn thấy trước khi nó được mang vào lăng mộ.
Nắp quan tài khổng lồ được tìm thấy được chế tạo bằng đá Granite đỏ.

Chiếc quan tài làm bằng đá Granite đỏ có chiều rộng 2,3 m, dài 7m và cao

khoảng 2,5 m

Cận cảnh xác ướp Pharaoh nhìn ngang
Cận cảnh xác ướp Pharaoh nhìn ngang
Bức tượng Pharaoh Merenptah tại đền Luxor.
Bức tượng Pharaoh Merenptah tại đền Luxor.
Một góc của Thung lũng các vị vua, nơi chon cất những Pharaoh Ai Cập từ 1550 đến 1070 TCN.
Một góc của Thung lũng các vị vua, nơi chôn cất những Pharaoh Ai Cập từ 1550 đến 1070 TCN. Cẩm Linh (Theo Livescience)

 

Bình luận(0)