Nhà ở mà bố trí kiểu này, trước sau cũng lụi bại, tan vỡ

Google News

Chọn màu sắc nhà ở theo phong thủy phù hợp bản mệnh giúp bạn cảm thấy thoải mái nhất khi ở trong ngôi nhà yêu quý của mình. 

Chọn màu sắc nhà ở theo phong thủy phù hợp bản mệnh giúp bạn cảm thấy thoải mái nhất khi ở trong ngôi nhà yêu quý của mình đặc biệt sẽ giúp bạn tránh được vận khí xấu mang lại may mắn thành công. Các bạn khi chọn màu sơn nhà thường chọn những màu thịnh hành hoặc theo ý thích của bản thân, điều đó có thể gây ra những điều không tốt trong phong thủy đấy. Bạn nên cân nhắc kĩ màu sơn hợp với mệnh và hướng nhà, có như vậy mới đảm bảo vận khí và nguồn năng lượng cần thiết.
Theo sắp xếp của các nhà phong thủy thì màu sắc thuộc các hành như sau: màu đỏ thuộc hành Hỏa (phương Nam), màu xanh thuộc hành Mộc (phương Đông), màu xanh dương và xám thuộc hành Thủy (phương Bắc), màu trắng thuộc hành Kim (phương Tây), màu vàng thuộc hành Thổ (Trung tâm).
Nha o ma bo tri kieu nay, truoc sau cung lui bai, tan vo
Ảnh minh họa. 
Vì vậy, trong trang trí nội thất, gia chủ nên dùng màu bản mệnh hoặc màu tương sinh. Với màu tương sinh, những người mệnh Kim nên sử dụng màu vàng, người mệnh Thổ hợp với màu hồng hoặc đỏ, người mệnh Thủy nên dùng nhiều màu trắng, người mệnh Mộc màu đen và mệnh Hỏa màu xanh.
Không nên chỉ dùng một mình màu xanh lá cây
Màu xanh lá cây xét theo góc độ tâm lý là một điểm cộng vì đó là gam màu kìm chế sự căng thẳng, giúp cân bằng cơ thể. Nếu sử dụng màu xanh đúng hướng cửa nhà sẽ tạo ra bầu không khí thoải mái. Theo quan niệm phong thủy, màu xanh lá cây tượng trưng cho hình ảnh cây xanh, giúp tạo ra sự khoáng đạt, trong lành. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng màu xanh lá cây xuyên suốt toàn bộ bố cục căn phòng sẽ khiến ngôi nhà trở nên tẻ nhạt, vì vậy các chuyên gia phong thủy không khuyên dùng.
Cân nhắc kỹ khi sử dụng màu đen trong nhà
Theo phong thủy màu đen thuộc thủy (nước), về mặt thẩm mỹ, màu đen tạo ra sự bi thương nên nhiều nhà thiết kế “lảng tránh” sử dụng, nếu gia chủ quá thích màu sắc đặc biệt này cần biết chia tỷ lệ và cách bài trí vật dụng.
Tránh sử dụng màu đỏ
Màu đỏ theo quan niệm của người phương Đông, đặc biệt là Trung Quốc rất ưa dùng trong các dịp lễ, tết bởi nó thể hiện sự may mắn, phú quý. Với người phương Tây màu đỏ tượng trưng cho tình yêu, lòng can đảm và sự đam mê. Nhưng màu đỏ để sơn tường thì đó là điều không nên, đây là gam màu chói, tạo sự phiền não, mệt mỏi.

(Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung khoa học phong thủy cho bạn đọc).

Mời quý độc giả xem video: Những điều cần tránh trong phong thủy nhà chung cư:
Nguồn video: VTC1.
Một số điều cấm kỵ trong phong thủy nhà chung cư được chuyên gia phong thủy chia sẻ cụ thể trong video trên. Hãy cùng lắng nghe để có được không gian sống lý tưởng, phù hợp phong thủy.
Theo An Nhiên/Khỏe& Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)